Chứng khoán đồng loạt giảm mạnh phiên đầu tuần

Mai Thanh| 03/03/2009 08:36

(NHN) Thị trường chứng khoán mở cử­a phiên giao dịch đầu tuần suy giảm mạnh. Các chỉ số cơ bản của Anh, Nhật Bản đửu giảm 4%, vì sự suy thoái nghiêm trọng của nửn kinh tế Mử¹ nhất là  ngà nh công nghiệp tà i chính.

Thông tin GDP của Mử¹ đã giảm 6,2% trong quý 4/2008 đã tạo nên những lo ngại mới đối với giới đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Chính phủ Mử¹ sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Citigroup lên 36%, hay thông tin AIG đang cầu viện thêm 30 tỷ USD từ Chính phủ nước nà y, cũng tạo nên những lo ngại cho các nhà  đầu tư.

Tại thị trường châu à‚u, chỉ số FTSE100 của Anh giảm 4,1% đóng cử­a ở mức 3.672,05 điểm. Chỉ số DAX của Аức giảm 2,9% đóng cử­a ở mức 3.733,93 điểm. Chỉ số CAC40 mất 3,4 % đóng cử­a ở mức 2.610,34 điểm.

Cổ phiếu ngà nh tà i chính cũng giảm mạnh, tại Luân Аôn, ngân hà ng Royal Bank of Scotland giảm 7%, Standard Chartered giảm 10%. Tại Paris, ngân hà ng BNP Paribas giảm 9%, tại Frankfurt Commerzbank giảm 14%.

Tại Mử¹, chỉ số Dow Jones giảm 128 điểm đóng cử­a ở mức 692,4 điểm và  chỉ số Standard & Poor™s giảm 16 điểm đóng cử­a ở mức 718,30 điểm.

Trước đó tại các thị trường chính của châu à, chỉ số Nikkei 225 giảm 288,27 điểm tương ứng với 3,8% đóng cử­a ở mức 7.280,15 điểm trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 494,11 điểm tương ứng 3,9% đóng cử­a ở mức 12.317,46 điểm. Thị trường Australia, Аà i Loan và  Singapore giảm khoảng 3%. Chỉ số Kospi của Hà n Quốc giảm 4,2% vì sự mất giá của đồng Won, mức giảm thấp nhất trong vòng 11 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chứng khoán đồng loạt giảm mạnh phiên đầu tuần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO