Chứng khoán hai khu vực à và à‚u đửu giảm điểm trong ngà y hôm nay do dự báo thất nghiệp tại Mử¹ tăng và cảnh báo vử sự khủng hoảng của nửn kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục xấu đi.
Tỷ lệ thất nghiệp của nửn kinh tế lớn nhất thế giới có thể tăng từ 6,7% trong tháng 11 lên 7% trong tháng 12, tức là mức cao nhất trong vòng hơn 15 năm qua.
Giá dầu phục hồi nhẹ Giá dầu thô giao tháng 2/2009 tăng 24 cent lên 41,94 USD/thùng trong phiên giao dịch New York Mercantile Exchange cuối giử chiửu nay tại Singapore. |
Rạng sáng nay, tập đoà n điện tử TDK của Nhật cho biết sẽ cắt giảm 8.000 công nhân. Hãng sản xuất xe hơi Hà n Quốc Ssangyong Motor tuyên bố sẽ sẽ không có lựa chọn nà o khác là tái cấu trúc lại hãng để đối phó với khủng hoảng.
Tương tư tại châu à‚u ở phiên mở cửa sáng nay đửu cũng giảm điểm, FTSE 100 của Anh mất 0,6% chỉ trong buổi sáng, trong khi DAX của Đức và CAC-40 của Pháp mở cửa giảm khoảng 0,5%.
Quay trở lại châu à, thị trường Tokyo kết thúc tuần đầu tiên của năm mới với việc Nikkei 225 không có bất cứ mà u xanh nà o trên bảng điện tử, giảm 39,62 điểm tức 0,5% đóng cửa mức 8.836,80 điểm.
Tại Hong Kong, Hang Seng mất 38,47 điểm tức 0,3% còn 14.377,44 điểm. Kospi của Hà n Quốc giảm 2,1% dù ngân hà ng trung ương nước nà y đã cắt giảm lãi suất lần thứ năm trong vòng ba tháng qua để đối phó khủng hoảng kinh tế.
Tương tự, các chỉ số cơ bản của Ấn Độ, Đà i Loan, Singapore đửu giảm điểm. Trong ngà y hôm nay chỉ có hai thị trường tại châu à tăng điểm đó là Thượng Hải và Australia.
Rạng sáng nay tại New York, Wall Street đã đóng cửa với sự trái chiửu nhau của các chỉ số cơ bản trên thị trường. Các nhà là m luật bắt đầu có động thái hỗ trợ Citigroup, còn hãng bán lẻ lớn nhất nước là Wal-Mart cảnh báo lợi nhuận sẽ giảm mạnh trong tháng 12, thấp hơn cả dự tính ban đầu.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 27,24 điểm tức 0,31% còn 8.742,46 điểm. Trong khi đó, Standard & Poor's 500 lại tăng 3,08 điểm tức 0,34%.