(NHN) Hầu hết thị trường chứng khoán thế giới đửu giảm sút trong ngà y 18/2, sau một ngà y tồi tệ ở phố Wall. Các nhà đầu tư đã bán tháo để bảo toà n tà i sản do e ngại cuộc khủng hoảng tà i chính ngà y cà ng tồi tệ hơn.
Lo ngại gia tăng trong những ngà y gần đây khi mà xu thế xuống dốc của một số thị trường đặc biệt là các thị trường mới nổi như Đông à‚u và một số rắc rối lan truyửn lên hệ thống tà i chính yếu của các nước già u hơn.
Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 25,44 điểm tương đương 0,6 % đóng cửa ở mức 4.008,69 điểm . Trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 29,16 điểm tương đương 0,7% đóng cửa ở mức 4187,44 điểm. Chỉ số CAC-40 của Pháp giảm 9,66 điểm tương đương 0,3% đóng của ở mức 2.865,57 điểm.
Trước đó tại châu à, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 111,07 điểm tương đương 1,5% còn 7534,44 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất trong 4 tháng gần đây. Chỉ só Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 2% trước đó một ngà y đã hồi phục 70,60 điểm tương đương với 0,6% ở mức 13.016 điểm.
Trong khi đó chỉ số Dow Jones tăng 26 điểm tương đương với 0,4% ở mức 7.533 điểm trong khi chỉ số Standard & Poor™s 500 tăng 2,5 điểm tương đương 0,3% ở mức 788,10 điểm.
Ở một nơi khác của châu à chỉ số Kospi của Hà n Quốc giảm 1,2% đóng cửa ở mức 1 113,19 điểm. Các thị trường như àšc, Ấn Độ, New Zealand và Philippin cũng giảm trong khi Singapore và Đà i Loan tăng nhẹ.
Trái ngược với sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán tuần trước, tuần nà y thị trường chứng khoán của Trung Quốc đại lục giảm mạnh nhất. Chỉ số Shanghai Composite giảm 4,7% chốt ở mức 2. 209,86 điểm.
Giá dầu tương đối ổn định, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 giảm 0,02 Cent ở mức 34,91 USD/thùng ở thị trường New York. Còn thị trường tiửn tệ USD tăng 0,1%/USD đổi được 92,51 Yên, trong khi Euro giảm 0,1% thấp nhất ở mức 12.578 USD/ Euro.