Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Cao Thanh Nhàn| 26/08/2021 10:28

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2021 của Thành Đoàn được khởi động từ đầu tháng 6. Sau gần 3 tháng triển khai tích cực, sôi nổi, rộng khắp, chiến dịch đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, để lại dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ. Đặc biệt là góp sức, chung tay phòng chống dịch Covid - 19.

Tuổi trẻ hành động vì môi trường và hướng đến cộng đồng

Hoạt động xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Thực hiện kế hoạch của TP Kon Tum về việc trồng cây xanh phủ trống đồi trọc, Thành Đoàn đã chủ động tham gia trồng rừng. Bắt đầu triển khai từ ngày 4/6/2021 và đến nay, Thành Đoàn đã trồng được 75.3 ha rừng với 130.398 cây xanh tại 3 xã Đăk Rơ Wa, Hòa Bình và Chư Hreng. Để triển khai công tác trồng rừng trên diện rộng, giống và phân bón do thành phố cung cấp còn lại tiền xăng xe, tiền ăn, nước uống được trích từ quỹ của Thành Đoàn. Hoạt động đã được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của tất cả các đoàn viên thanh niên.
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon Tum

ĐVTN tập trung trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bên cạnh đó, Thành Đoàn còn tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi từ ngày 06-08/7/2021, gồm 04 điểm thi ở các Trường THPT trên địa bàn thành phố Kon Tum gồm: Trường THPT Kon Tum, THPT Duy Tân, THPT Lê Lợi, THPT Trường Chinh. Toàn thành phố có 1.916 thí sinh tham gia kỳ thi đúng giờ. Hơn 247 Tình nguyện viên tham gia đầy đủ công tác hỗ trợ xe ôm, đo thân nhiệt, sát khuẩn, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Phát 1.037 khẩu trang, 1.875 chai nước, tiếp nhận và phát hơn 40 thùng nước của Đoàn Công an Tỉnh, Đoàn Trường THPT Kon Tum, Đoàn Cơ sở Coopmart Kon Tum hỗ trợ thí sinh. Hỗ trợ 31 lượt xe ôm miễn phí đưa đón các thí sinh, hỗ trợ 10 cuốn Atlat dự phòng và 50 cây bút cho các bạn thí sinh. Ngoài ra, Thành Đoàn còn tặng 200 suất quà gồm bánh kẹo, nước uống cho thiếu nhi tại Mái ấm Vinh Sơn 1; tặng 02 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Hạnh - Bí thư Thành Đoàn chia sẻ: "Kế hoạch của Thành Đoàn trùng đợt dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, do đó tôi đã chủ động triển khai song hành nhiều nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ công việc; thường xuyên đôn đốc, động viên để các ĐVTN làm việc hiệu quả hơn. Có thể nói, đợt ra quân lần này ĐVTN toàn TP làm rất hiệu quả, làm được nhiều việc với tinh thần trách nhiệm rất cao".

Chung sức phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, cùng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trong những ngày qua, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh đã kịp thời kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Thành Đoàn cũng đãvận động cán bộ, đoàn viên và các mạnh thường quân ủng hộ nhân dân TP.Hồ Chí Minh, đã chuyển về Tỉnh Đoàn được 23.680.000 đồng và 1300kg rau củ các loại, 60 thùng mỳ tôm, nhu yếu phẩm như mắm, muối... 
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon Tum

ĐVTN tích cực uungr hộ nhu yếu phẩm cho TP Hồ Chí Minh

Tiếp tục vận động, quyên góp được: 16.300.000 đồng, 25 thùng sữa, 81 thùng nước, 16 thùng mỳ tôm, 1.400kg củ quả các loại, 500kg gạo, 200 kính chắn giọt bắn, 250 suất cơm, 900 ổ bánh mỳ tặng các khu cách ly trên địa bàn TP. Thành lập 02 đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid -19 gồm 120 thành viên. Cử 1.500 lượt tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phát miễn phí cơm, nước uống, khẩu trang, thuốc nhỏ mắt, sữa, bánh và đổ xăng cho 3.472 xe của 6.743 người dân đi từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa bàn tỉnh Kon Tum (trong đó, có 697 người về tại tỉnh Kon Tum). Cử 1.012 lượt tình nguyện viên tham gia trực, kiểm tra giao nhận hàng tại chốt số 1 - Sao Mai. Cử 350 lượt tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại 02 điểm Sở Giao thông vận tải và bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Tặng sữa, nước uống và bánh cho cán bộ, chiến sĩ làm việc tại khu cách ly tạm thời khu công nghiệp Hòa Bình -TP. Kon Tum. Cử 50 lượt ĐVTN tham gia tổng dọn vệ sinh tại khu cách ly Trường TH-THCS Trường Sa, bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kon Tum. Cử 200 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ nấu ăn tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 4, Trường THCS - THPT Liên Việt, Trường PT DTNT Tỉnh, Trường Quân sự Tỉnh. Vận chuyển 3.100 thùng mỳ tôm hỗ trợ cho người dân tỉnh Bình Dương.

Ảnh:Một số hình ảnh của ĐVTN góp sức phòng chống dịch bệnh:
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon Tum
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon Tum
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon Tum
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon Tum
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon TumChuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon Tum
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của Thành Đoàn Kon Tum
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO