Chương Mỹ đã cơ bản bảo đảm an toàn hệ thống đê, đập chứa nước

Nguyễn Thủy Anh| 31/07/2018 23:19

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã có mưa to đến rất to khiến nhiều nơi bị ngập lụt ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Cụ thể, lượng mưa đo được từ 17h00’, ngày 18/7 đến 11h00’, ngày 30/7/2018 như sau: tại Chúc Sơn 313mm; Hạ Dục 401mm; Trí Thủy 541mm; Đồng Sương 510mm (trung bình là 441,3mm). Mực nước sông Bùi (tại Yên Duyệt hồi 11 giờ 00 phút ngày 30/7/2018 là 7,50m, trên báo động 3 là 0,5m, cao hơn đỉnh lũ năm 2008 là 0,05m); mực nước các hồ: Hồ Miễu 39,6/39,5m; hồ Đồng Sương 18,35/18,2m; hồ Văn Sơn 19,75/19,5m. Nước nội đồng khu vực tả Bùi, hữu Đáy ổn định do các trạm bơm liên tục hoạt động, nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu vực hữu Bùi tiếp tục tăng do trên địa bàn có mưa và nước từ Hòa Bình, Thạch Thất, Quốc Oai tiếp tục dồn về. Lũ rừng ngang đã tràn qua các khu vực Tân Mai, Bùi Xá của Thị trấn Xuân Mai; Xuân Linh, Bùi Xá của xã Thủy Xuân Tiên. Nước dâng cao đã làm tràn nhiều đoạn của đê Hữu Bùi, làm ngập đê Bùi 2 thuộc các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Tân Tiến, đê Ao Đòng - xã Thanh Bình, đê Bối Bạt - xã Tốt Động, gây ngập úng cho hầu hết diện tích canh tác ở vùng Hữu Bùi (trừ các đồi cao) và các khu vực trũng thấp vùng Tả Bùi - Hữu Đáy; nước đã tràn vào nhà 2.349 hộ của 10 xã, thị trấn, trong đó các thôn, xóm, khu dân cư bị ngập sâu là: Bùi Xá - Thị trấn Xuân Mai; Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn - xã Nam Phương Tiến; xóm Nằng, thôn Tiến Tiên, xóm Khúc Bằng, thôn Việt An - xã Tân Tiến. Các thôn Yên Trình, Thuần Lương - xã Hoàng Văn Thụ bị cô lập.
Chương Mỹ đã cơ bản bảo đảm an toàn hệ thống đê, đập chứa nước
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đi kiểm tra đê sông Bùi chiều ngày 30/7

Trước tình hình trên, ngày 17/7/2018 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã có công điện về việc đối phó, xử lý kịp thời với diễn biến của bão số 03, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản, công văn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của huyện, các cơ quan, ban, ngành của huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai toàn diện các phương án phòng, chống do mưa bão gây ra và tập trung khắc phụ hậu quả sau mưa úng trên địa bàn huyện…

Do thời tiết tiếp tục có mưa to, kèm theo nước thượng lưu đổ về đã làm mực nước sông Bùi trong ngày 29/7 dâng cao ở mức 7,33 mét nên một số tuyến đê tả Bùi có nguy cơ bị tràn. Trước tình hình đó, ngay trong đêm 29/7, Thường trực Huyện ủy, thường trực UBND huyện đã có mặt để kiểm tra tình hình và động viên tinh thần hộ đê của cán bộ và nhân dân các xã có đê bị tràn, yêu cầu tiếp tục duy trì lực lượng túc trực, kiểm tra để nắm bắt tình hình báo cáo về Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của huyện và chủ động triển khai các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai…


Các lực lượng chức năng đã vận hành 16 trạm bơm tiêu (72 máy) để tiêu úng. Huy động lực lượng tại chỗ của các xã, thị trấn là 5.292 người. Lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ là 666 người của các đơn vị: Trường Cảnh sát Vũ trang, trường Sỹ quan đặc công, Trung đoàn 64 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Sư đoàn 308, Trung đoàn 59 - Sư đoàn 301, Lữ đoàn 201, Ban Chỉ huy Quân sự huyện để hộ đê, sơ tán dân và tài sản; kê kích, di chuyển tài sản lên vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn. Phương tiện huy động: 132 phương tiện các loại (trong đó riêng xuồng ca nô 02 chiếc; ô tô 16 chiếc). Bao tải đã sử dụng: 80.350 chiếc, bạt đã sử dụng: 3.600m, đất, đá, cát sử dụng: 6.482m3


Tình hình thiệt hại do mưa lớn


Qua thống kê sơ bộ, huyện Chương Mỹ đã có1.706,4 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, trong đó:Diện tích lúa: 1.279,8ha (thiệt hại trên 70%: 1.095,6ha; thiệt hại 30-70%: 184,3ha); diện tích rau màu bị thiệt hại: 262,5ha (thiệt hại trên 70%: 231,2ha; thiệt hại 30-70%: 31,3ha); diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 164,1ha (thiệt hại trên 70%: 122,3ha; thiệt hại 30-70%: 41,8ha).575,3 ha nuôi trồng thủy sản (thiệt hại trên 70%: 553,3ha; thiệt hại 30-70%: 22,0ha).339 con gia súc bị chết (đến 28 ngày tuổi: 283 con; trên 28 ngày tuổi: 56 con);trong đó có 01 con bò; 49.558 con gia cầm, thủy cầm bị chết, thất lạc (đến 28 ngày tuổi: 1.920 con; trên 28 ngày tuổi: 47.638 con); chuồng trại bị sập đổ 4.8550m2.


Diện tích nhà ở bị đổ sập: 170m2; tường bao bị đổ sập: 1.479m; đường giao thông nông thôn bị sạt lở: 3.290m; kênh mương bị hư hỏng: 9.385m; chiều dài đoạn đê, hồ, đập bị sạt lở: 9.470m; cầu cống, đập bị hư hỏng: 33 cái. UBND xã , Trạm Y tế bị ngập, phải nhờ địa điểm làm việc tại nơi khác: 01 xã (Nam Phương Tiến)


Số hộ bị nước ngập vào nhà từ 0,5 - 2m: 2.349 hộ; trong đó có một số hộ bị ngập sâu phải sơ tán gồm: Xã Tốt Động 242 hộ, 1.290 khẩu, 384 khẩu phải sơ tán; xã Tân Tiến 581 hộ, 2.498 khẩu; xã Thủy Xuân Tiên 101 hộ, 454 khẩu, 194 khẩu phải sơ tán (đến 17 giờ ngày 25/7/2018 nước đã rút, hiện tại còn ngập 07 hộ); xã Nam Phương Tiến 647 hộ, 3.299 khẩu, 3.299 khẩu phải sơ tán; thị trấn Xuân Mai 185 hộ, 836 khẩu, 144 khẩu phải sơ tán. Đêm ngày 29/7/2018, ông Trần Văn Cương và vợ là bà Vương Thị Vân, xã Phú Nghĩa bị thương do nhà bị sập phải đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 7 giờ ngày 30/7/2018 có 5
47 hộ phải cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước và 04 trạm bơm: Chi Lăng 1, Chi Lăng 2, Hạ Dục, Hoàng Diệu (bơm tưới ven sông Đáy nước dâng có nguy cơ ngập máy bơm và tủ điện).


Đến 07h ngày 30/7/2018, UBND huyện Chương Mỹ trích ngân sách hỗ trợ và tiếp nhận hàng hóa từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện hỗ trợ cho các xã, thị trấn bị úng, ngập do thiên tai(mì tôm 4.340 thùng,nước bình 2.090 bình, nước thùng (loại 0,5 lít) 1.231 thùng, nước Aqua thùng (loại 1,5 lít/chai) 370 thùng, nến cây, đôi 3.100 đôi, đèn pin 110 chiếc, gạo 8.900 kg, lương khô 1.850 gói, sữa tươi100 thùng, quà tặng bằng hàng hóa trong túi (hiện vật): 115 suất,hỗ trợ tiền mặt xuống các xã, thị trấn bị ngập, lụt do các cơ quan, đơn vị hỗ trợ trực tiếp 71.000.000 đồng;Công ty Nước sạch Hà Đông thường xuyên hỗ trợ nước sạch cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng của các xã, thị trấn. Đã tiếp nhận tiền mặt của các đơn vị hỗ trợ: 680.000.000 đồng.


Đã cơ bản bảo đảm an toàn hệ thống đê, đập chứa nước, không có tuyến nào bị vỡ, đặc biệt là đã giữ được các tuyến đê xung yếu: Đê Trung Hoàng, tràn đê Tả Bùi - xã Thanh Bình; đê Đồng Sờ - xã Hữu Văn; đê Đồng Dâu, đê bao vùng Thuần Lương - xã Hoàng Văn Thụ, đê Đầm Buộm - xã Trần Phú, đê Đồng Vàng - xã Đông Sơn, bờ kênh lái lũ Đồng Lạc - Khảm Lâm, Mỹ Đức. Đã cơ bản bơm tiêu chống úng cứu được lúa và hoa màu khu vực được bảo vệ bởi đê tả Bùi, hữu Đáy.Đã sơ tán an toàn 4.021 người của các xã Tốt Động, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến và thị trấn Xuân Mai; di chuyển đến nơi an toàn 5.503 con gia súc, 204.600 con gia cầm.


Đảm bảo đời sống nhân dân: Người dân khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ, ngập úng đặc biệt là khu vực bị chia cắt, phải di dời đã được giảm thiểu về thiệt hại, được cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu khác, được cung cấp đủ điện sinh hoạt và phục vụ việc khám, chữa bệnh; được đảm bảo về an ninh trật tự, qua đó người dân rất hài lòng và đánh giá cao sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở…

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ đã cơ bản bảo đảm an toàn hệ thống đê, đập chứa nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO