Chuyên gia nhận định thiết kế xe Vinfast mang tính biểu tượng cao

PV| 15/03/2018 10:12

Ngày 8/3, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast, thuộc Tập đoàn Vingroup vừa công bố 36 mẫu thiết kế mới cho ôtô dòng xe điện và động cơ đốt trong cỡ nhỏ tiêu chuẩn quốc tế. Cũng như đợt I, Vinfast tiếp tục “trưng cầu dân ý” để chọn ra những mẫu xe phù hợp nhất với thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Hải - chuyên gia trong lĩnh vực ôtô đánh giá chỉ cần đạt 80% so với bản thiết kế thì các mẫu xe Vinfast vừa công bố sẽ rất đáng để trông đợi.
Ngày 8/3, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast, thuộc Tập đoàn Vingroup vừa công bố 36 mẫu thiết kế mới cho ôtô dòng xe điện và động cơ đốt trong cỡ nhỏ tiêu chuẩn quốc tế. Cũng như đợt I, Vinfast tiếp tục “trưng cầu dân ý” để chọn ra những mẫu xe phù hợp nhất với thị trường.
Mới đây, ông Nguyễn Thanh Hải - chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực ôtô tại Việt Nam đã có nhận định chung về các thiết kế xe mới này.
- Ở góc độ chuyên môn, ông đánh giá thế nào về các mẫu thiết kế ôtô điện và xe động cơ đốt trong cỡ nhỏ mà Vinfast vừa công bố?
- Các mẫu xe Vinfast công bố lần này có sự tương đồng với những thiết kế mang tính biểu tượng của xe nhỏ trên thế giới. Với xe điện, mẫu thiết kế mang thông điệp của tương lai không hề thua kém hình thức của các mẫu xe cùng loại đang dẫn đầu thị trường. Tất nhiên, từ bản thiết kế đến thực tế sẽ cần điều chỉnh nhưng nếu sản phẩm của Vinfast đạt được 80% so với bản thiết kế thì tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ phải trầm trồ khi được thấy tận mắt.
Chỉ mất 18 tháng để có 56 mẫu và tất cả đều rất đẹp. Vinfast thực sự khiến giới yêu xe bất ngờ, thậm chí shock với sự thần tốc của họ.
Chuyen gia nhan dinh thiet ke xe Vinfast mang tinh bieu tuong cao hinh anh 1
Ông Nguyễn Thanh Hải - chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực ôtô tại Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho các thiết kế xe mới của Vinfast.
- Cũng có ý kiến cho rằng một hãng xe đương nhiên phải có nhiều mẫu thiết kế thưa ông?
- Đúng vậy, nhưng cần phải nhìn nhận khách quan rằng Vinfast là một tay chơi mới. Bản concept của những chiếc xe đầu tiên đã cho thấy sự đầu tư chỉn chu ở khâu thiết kế. Việc chú trọng tạo dựng nét đặt trưng về kiểu dáng, thông qua việc sử dụng các nhà thiết kế hàng đầu thế giới như Vinfast đang làm là hướng đi đúng đắn, được một số hãng xe hàng đầu thế giới áp dụng.
Chuyen gia nhan dinh thiet ke xe Vinfast mang tinh bieu tuong cao hinh anh 2
Một trong những mẫu xe mới của Vinfast.
- Như vậy có vẻ Vinfast đã khá nhanh nhạy và bắt kịp xu hướng thế giới, thưa ông?
- Ngay từ những năm 2000, tôi có trao đổi với Hiệp hội Kỹ sư ôtô Mỹ thì thấy các hãng xe lớn, có tầm nhìn đã bắt đầu tập trung vào thiết kế, cụ thể là tạo ra các phong cách đặc trưng. Lý do là khi có thiết kế đặc trưng thì sản phẩm của hãng xe đó sẽ dễ được nhận biết hơn, qua đó tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.
Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ các thiết kế của Vinfast đều có phong cách rõ ràng, hướng đến tương lai, tạo ra cá tính và khẳng định cái tôi của chủ xe. Bài học từ một số hãng xe châu Á đã chứng minh được thành công của hướng đi này và tôi tin Vinfast cũng có thể làm như vậy.
Chuyen gia nhan dinh thiet ke xe Vinfast mang tinh bieu tuong cao hinh anh 3
Thiết kế xe mang thông điệp của tương lai và góp phần khẳng định cá tính của người sở hữu.
- Với những đánh giá mà ông vừa chia sẻ thì có thể nhận định rằng xe Vinfast rất đáng được chờ đợi?
- Bên cạnh hướng đi đúng đắn về thiết kế, Vinfast còn thể hiện rõ chiến lược “đi tắt đón đầu”, chú trọng công nghệ hiện đại, lựa chọn những đối tác lớn trên thế giới. Cách làm của họ cũng thể hiện rõ sự bài bản, quyết tâm.
Như vậy, tôi có thể đưa ra dự đoán xe Vinfast sẽ vừa đẹp vừa tốt. Nếu đúng như tuyên bố của họ là giá thành ở mức hợp lý thì đây là một sản phẩm rất đáng được trông đợi
Từ 8/3 đến 18/3, người tiêu dùng có thể tham gia chương trình "Chọn xế yêu cùng Vinfast - 2" để bình chọn 2 thiết kế xe điện và xe cỡ nhỏ yêu thích nhất tại website và có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 800 triệu đồng.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Lễ xuất quân hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên” của các văn nghệ sĩ
    Sáng 15/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất quân đưa các văn nghệ sĩ hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc – Về với Điện Biên”. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21/4/2024 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
  • Hà Nội phát động Tháng Nhân đạo 2024
    Ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Ứng Hòa (Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia nhận định thiết kế xe Vinfast mang tính biểu tượng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO