Chuyện hậu trường 10 ngày "chạy đua" chuẩn bị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

CAND| 04/03/2019 20:53

Chỉ có chưa đầy 10 ngày để chuẩn bị cho sự kiện lớn, mang tính lịch sử và thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng bạn bè bởi sự chu đáo, nhiệt tình và đầy tính chuyên nghiệp. Đằng sau sự thành công trên cả tuyệt vời đó, là sự quyết tâm, nỗ lực hết mình và đồng tâm hiệp lực của các đơn vị, cấp ngành từ trung ương đến địa phương.

Làm việc cả ngày lẫn đêm
Trả lời phỏng vấn báo giới về công tác chuẩn bị và tổ chức cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 27 và 28 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: "Đây là hội nghị có thời gian chuẩn bị rất ngắn, chưa đầy 10 ngày. Quy mô của hoạt động là như một hội nghị quốc tế gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhất là do thiếu thông tin từ Mỹ và Triều Tiên (do các bạn chưa muốn cung cấp sớm) nên hoạt động của chúng ta càng khó.
Nhưng được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm, coi trọng, đặc biệt là có sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện một cách bài bản, chuẩn mực. Chúng ta cũng có kinh nghiệm quốc tế trong việc tổ chức các Hội nghị lớn và an ninh an toàn, ổn định chính trị nên việc triển khai cũng nhanh chóng, thuận tiện hơn. Vì thế, khi hai đoàn Mỹ - Triều Tiên và các phóng viên quốc tế đến Việt Nam, họ đã bị "choáng ngợp" và "thán phục" trước việc Việt Nam hoàn thành đầy đủ, bảo đảm các khâu về an ninh, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng trong đó có cả vấn đề nơi ở, khách sạn và cơ sở về thông tin, hoạt động cho báo chí".
Nói kỹ hơn về hoạt động hỗ trợ phóng viên nước ngoài tác nghiệp trong suốt quá trình Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 diễn ra, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã làm việc cả ngày lẫn đêm để có được trung tâm báo chí phục vụ tốt nhất cho gần 4.000 phóng viên đưa tin về Hội nghị.
"Bộ Ngoại giao được Chính phủ giao cho chủ trì các công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này, đặc biệt là công tác lễ tân và hỗ trợ báo chí. Đúng là chỉ có gần 10 ngày kể từ khi chúng tôi chính thức quyết định thiết lập trung tâm báo chí ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Đầu tiên, chúng tôi phải giải phóng mặt bằng, sau đó thiết lập hạ tầng viễn thông và các hạ tầng kỹ thuật khác liên quan. Trong vòng đúng một tuần, các công việc được hoàn tất. Cùng với hai doanh nghiệp viễn thông lớn nhất cả nước là Viettel, VNPT và Truyền hình Việt Nam cùng các sở ngành liên quan của TP Hà Nội như Điện lực Hoàn Kiếm, Công ty Môi trường đô thị, Ban quản lý Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, chúng tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thiện một khối công việc lớn như thế này", bà Lê Thị Thu Hằng chia sẻ.
"Tôi rất biết ơn, đánh giá rất cao những nỗ lực của anh chị em cán bộ, nhân viên, người lao động của các bộ ngành trung ương, các sở ngành TP Hà Nội và doanh nghiệp đã chung tay để chúng tôi hoàn thành được Trung tâm Báo chí quốc tế đúng thời hạn", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Cũng theo bà Lê Thị Thu Hằng, để Trung tâm Báo chí quốc tế trên khuôn viên rộng 30.000m2 phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 suốt 24h/24h, Bộ Ngoại giao phải cử người trực cả đêm lẫn ngày. Những người này sẵn sàng giải quyết mọi sự phát sinh vào bất cứ lúc nào. Thế mới có chuyện vào lúc 23h10 ngày 28/2, khi nhận được thông tin từ Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam về việc nước này tổ chức họp báo lúc hơn 0h ngày 1/3 với sự có mặt của 20 đại diện cơ quan báo chí trong và ngoài nước, Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao đã ngay lập tức gọi điện cho các phóng viên, hỗ trợ họ làm các thủ tục về an ninh để có mặt tại phòng họp đúng giờ.
"Chúng tôi phải huy động thêm các anh chị em là cán bộ trẻ của các đơn vị trong Bộ Ngoại giao như Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia và một số sinh viên tới thực tập tại Vụ Thông tin báo chí để có thể chia sẻ cùng nhau công việc này", bà Lê Thị Thu Hằng kể: "Ngoài ra, còn có nhiều đơn vị cùng phối hợp để đảm bảo tốt nhất hoạt động cho Trung tâm Báo chí quốc tế. Nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ giữa các bộ ban ngành, các đơn vị tham gia, sẽ không thể hoàn thành khối lượng công việc lớn như vậy".
An ninh được ưu tiên hàng đầu
Giống như Hội nghị thượng đỉnh lần đầu được tổ chức tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018, lần này, công tác an ninh, bao gồm việc bảo vệ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng như đảm bảo an toàn ở các khách sạn nơi hai nhà lãnh đạo nghỉ, các tuyến đường hai phái đoàn đi qua và địa điểm diễn ra Hội nghị được đặt lên hàng đầu.
Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Qúy Vương trong khi trả lời phỏng vấn báo giới bên lề Phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ hôm 1-3 cho biết: "Chúng ta đã bảo vệ từ phái đoàn nhỏ đến phái đoàn lớn, từ đoàn tiền trạm đến đoàn nguyên thủ với lực lượng con người và xe rất đông.
Trong khi đó, thời gian thông báo từ phía bạn rất muộn, công việc gấp gáp, lại không chủ động được lịch của hai đoàn. Cái khó nhất là các đoàn đến lúc nào, làm cái gì, bao giờ đi đều do họ chủ động. Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ chuẩn bị và đảm bảo hậu cần tốt cho Hội nghị. Khâu chủ động không phải của ta mà phải phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của bạn. Thế nhưng Việt Nam đã làm rất tốt”.
Về việc đón đoàn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Đồng Đăng, Lạng Sơn về Hà Nội, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho rằng, tỉnh Lạng Sơn thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và đã rất nỗ lực trong công tác tiếp đón.
“Tôi chưa thấy phía các đoàn khách nước ngoài có gì không hài lòng, họ đã khen ngợi Việt Nam. Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un đều khen Việt Nam, họ không chỉ khen vấn đề an ninh mà khen về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam rất hiếu khách, thân thiện. Đây là cơ sở để chúng ta nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế việc thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.
Một điểm đáng chú ý là trong cuộc gặp lần 2 với Tổng thống Mỹ, đoàn Chủ tịch Triều Tiên sang Việt Nam bằng đường bộ (thay vì đường hàng không như lần gặp tại Singapore). Việc ông Kim Jong-un di chuyển trên một quãng đường bộ kéo dài 170km lúc đi và từng đấy km lúc về cũng đặt ra những khó khăn không nhỏ về công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông.
.Thiếu tướng Trần Quốc Trung- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - người trực tiếp chỉ huy đoàn dẫn Chủ tịch Kim Jong-un cho biết: “Đây là hành trình đường bộ dài nhất của một nhà lãnh đạo nước ngoài khi tới thăm Việt Nam. Trong đoạn đường dài 170km đó, khó đi nhất là đường từ Lạng Sơn về Bắc Giang dài 94,4km với nhiều đèo dốc, khúc cua nguy hiểm. Đó là chưa kể đến những đoạn đường đang được nhà thầu thi công, gồ ghề, khó đi. Chúng tôi đã phải phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) và nhà thầu bàn bạc cụ thể và tìm hướng giải quyết ngay lập tức”. Thế là, chỉ trong đêm 25/2, lực lượng chức năng đã rải thảm đoạn các đường trên, đặc biệt là khu vực ngã ba Kế (Bắc Giang) để đảm bảo cho giao thông thông suốt, an toàn.
Chưa hết, Cục CSGT còn phải phối hợp với Tổng cục đường bộ và Công an 4 địa phương trên tuyến gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn có phương án phân luồng giao thông từ xa, thông tin trên các phương tiện truyền thông để người dân chủ động trong việc tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; khảo sát, đảm bảo an tòan toàn tuyến đường sắt chạy song song với đường bộ, các rào chắn đường sắt và cầu vượt trên sông.
“Quãng đường đi đó, chúng tôi luôn tập trung ở mức cao nhất. Ngoài tổ công tác của Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội cũng đã huy động 100% quân số ứng trực để thực thi nhiệm vụ dẫn đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump, hạn chế các phương tiện đi vào nội đô, phòng tránh tuyến đường mà hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên đi qua. Lực lượng 141 cũng tham gia đảm bảo ATGT, sử dụng tối đa các phương tiện để phục vụ công tác. Chưa hết, để tạo sự thân thiện, hơn 20 chốt nữ chỉ huy điều khiển giao thông cũng đã được thực hiện...”, một lãnh đạo Cục CSGT cho biết thêm.
Riêng tại các tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, 100% cán bộ chiến sĩ được huy động để phối hợp cùng các lực lượng của Bộ Công an, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh cùng nhiều lực lượng khác tổ chức chốt chặn xuyên suốt tuyến quốc lộ 1A, ở các điểm giao cắt, không cho phương tiện ra vào tuyến đường cũng như phân luồng hướng dẫn các phương tiện lưu thông trong thời gian cấm đường.
Dọc tuyến quốc lộ 1A, tại các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt, khu dân sinh, công trường xây dựng đều có lực lượng công an, kiểm soát quân sự cùng dân phòng đứng gác. Mỗi chốt gác có 5-6 người, vào vị trí từ lúc sáng sớm. Lực lượng công binh cũng sử dụng thiết bị chuyên dụng dò mìn khắp mọi vị trí dọc tuyến đường, từng chi tiết nhỏ ở vệ cỏ, bụi cây ven đường đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Người dân sinh sống khu vực gần tuyến đường có đoàn xe ưu tiên đi qua được tuyên truyền, nhắc nhở những điểm cần lưu ý trong công tác đảm bảo an ninh...
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Chuyện hậu trường 10 ngày "chạy đua" chuẩn bị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO