Citigroup phải tách đôi vì lỗ quá lớn

Tiền phong/AP/CNN| 19/01/2009 11:08

Citigroup vừa thông báo kế hoạch chia tập đoà n là m hai phần do tình trạng kinh doanh quý bốn lỗ hơn 8 tỷ USD, lớn hơn dự đoán ban đầu, nâng tổng thua lỗ năm 2008 lên hơn 18 tỷ USD.

Citigroup cho biết quyết định sẽ chia tập đoà n thà nh hai bộ phận kinh doanh Citicorp và  Citi Holdings, cho phép ngân hà ng tập trung hơn và o các hoạt động cốt lõi.

Citicorp - bộ phận được đánh giá có tính ổn định cao hơn và  sẽ bao gồm các mảng kinh doanh chủ yếu là  ngân hà ng tư nhân và  ngân hà ng đầu tư, tín dụng, ngân hà ng tiêu dùng... 

Tổng tà i sản của Citicorp ước tính và o khoảng 1,1 ngà n tỷ USD hoạt động ở Mử¹, châu à, Mử¹ La tinh, Trung và  Đông à‚u và  Trung Аông.

Còn Citi Holdings - bộ phận nhử hơn sẽ bao gồm những bộ phận bị coi là  không phải những mảng kinh doanh chủ chốt của Citigroup. Trong đó có các bộ phận nhử như môi giới ngân hà ng, quản lý tà i sản, bộ phận tà i chính tiêu dùng địa phương như CitiFinancial và  CitiMortgage hoạt động tại Mử¹, luôn rơi và o tình trạng khó khăn buộc chính phủ Mử¹ phải giải cứu vừa qua.

Ngoà i ra, còn có 49% cổ phần của Citigroup trong liên doanh môi giới Smith Barney - Morgan Stanley vừa thà nh lập cùng ngân hà ng Morgan Stanley, và  nhiửu loại tà i sản "xấu" đã khiến Citigroup điêu đứng trong suốt thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Citigroup phải tách đôi vì lỗ quá lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO