Cô bé gốc Việt 8 tuổi biết 11 ngoại ngữ

Đất Việt/ Dân trí| 25/09/2009 09:51

Bé Wendy Võ, người Mử¹ gốc Việt, mới 8 tuổi đã được mệnh danh là  thần đồng âm nhạc và  ngôn ngữ bởi em có thể soạn 44 bản nhạc và  nói thông thạo 11 thứ tiếng khác nhau.

Wendy Võ sinh năm 1999 tại Charlotte, North Carolina, có tên tiếng Việt là  Võ Thị Ngọc Diễm. Wendy là  con của nha sĩ Võ Minh Oai và  chị Аặng Thị Ngọc Hương, hiện sống tại Matthews, một thà nh phố nhử nằm ở ngoại ô Charlotte.

Theo lời kể của nha sĩ Oai, khi mới hơn 1 tuổi, bé Endy đã biết nói. Cha mẹ gởi em và o nhà  trẻ, nhưng Wendy chỉ chơi. Tình trạng nhà  trẻ tệ quá, là m bé bị bệnh thường xuyên. Thế là  cha mẹ quyết định để ở nhà , mướn người đến dạy.

Cô giáo Anna Torosyan cũng là  người biết chút ít nhạc. Thế là  cô dạy nhạc cho Wendy trên cây đà n keyboard điện tử­. Trong cây đà n nà y có 100 bản nhạc cho thiếu nhi và  Wendy thường mở lên nghe.

Bỗng một hôm, bé Wendy tự nhiên đánh lên mấy nốt nhạc lạ lùng, nhưng nghe rất hay, là m cô giáo cũng phải ngạc nhiên. Rồi cô Anna kêu bé Wendy đánh lại và  viết nốt nhạc ra giùm. Ngay cả vợ chồng tôi cũng ngạc nhiên, vì chúng tôi chưa bao giử dạy nhạc cho cháu, mà  chúng tôi cũng chẳng biết gì vử nhạc, cha của Wendy kể.

Hiện, bé Wendy vẫn sáng tác, mỗi ngà y một khúc nhạc, có khi hai ba ngà y mới được một khúc, tùy hứng. Khi nà o đủ một bà i, bé tự động ngưng lại để cô giáo viết nốt ra.

Khi mở những sáng tác của bé Wendy lên cho ông bà  nội nghe, cha mẹ tôi cứ tưởng chắc là  nhạc thiếu nhi như kiểu kìa con bướm và ng. Nhưng sau khi nghe, cả hai đửu ngạc nhiên, cha của bé Wendy kể.

Nha sĩ Oai nói thêm: Mục đích của chúng tôi không phải là  cho cháu theo âm nhạc. Mua cây đà n keyboard chỉ để cháu giải trí thôi, không ngử cháu có năng khiếu nà y.

Năm 2007, Wendy được nhận là m thà nh viên của tổ chức The American Society of Composers, Authors and Publishers - ASCAP (Hội viên danh dự trẻ tuổi nhất của hội nhạc sĩ, tác giả và  xuất bản nhạc của Mử¹). Trước đó, bé cũng đã được công ty Big Time Entertainment, một công ty chuyên tổ chức các buổi trình diễn nhạc mời tham gia một trong những buổi trình diễn của họ, nhưng cha của bé đã từ chối. àây là  biểu diễn bán vé, cháu chưa trình diễn trước công chúng bao giử, còn khớp lắm. Chúng tôi sợ thất bại, ảnh hưởng việc là m ăn của họ. Chắc phải chử một thời gian nữa.

Năm 2008, Wendy được tạp chí Forbes bình chọn là  một trong 10 thiếu niên kiểu mẫu. Theo tạp chí nà y, những thiếu niên được chọn trong danh sách các nhân vật kiểu mẫu của họ ở độ tuổi từ 8 đến 18 là  những cá nhân chăm chỉ, có cống hiến và  không là m điửu gì đó chỉ để thu hút sự quan tâm của báo chí hay tìm kiếm danh lợi mà  họ được thôi thúc bởi những động lực mạnh mẽ hơn.

Không chỉ có năng khiếu sáng tác nhạc, Wendy Võ còn có năng khiếu ngôn ngữ khi nói được tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Arabic, Quan Thoại, Quảng àông, Bồ àà o Nha, Nhật, Nga và  Hindi! Cha của em kể lại: Chỗ tôi là m có nhiửu sắc dân khác nhau. Tôi thường dẫn cháu đến chơi và  cũng không để ý lắm. Một hôm, tự nhiên thấy cháu nói chuyện với một người Nga, tôi rất ngạc nhiên. Rồi cà ng ngà y cháu cà ng nói giửi. Rồi gặp những người thuộc các sắc dân khác và  cứ thế cháu nói dần dần. àến bây giử được tới 11 thứ tiếng.

Nha sĩ Oai cũng cho biết, Wendy không những nói mà  còn đọc và  viết được nữa. Tuy nhiên, Wendy viết hai tiếng Quan Thoại và  Quảng àông không được giửi lắm vì là  chữ tượng hình, rất khó đối với bé.

Ở nhà , bé Wendy nói chuyện với cha mẹ bằng tiếng Việt. Ra ngoà i thì gặp người nước nà o nói một trong 11 ngôn ngữ kể trên thì bé nói theo. Ngoà i tiếng Việt, cháu nói tiếng Tây Ban Nha giửi nhất trong các tiếng cháu biết, cha của bé Wendy nói.

Bé Wendy còn có một em trai Võ Minh Tuấn, 6 tuổi, cũng nói được nhiửu thứ tiếng, nhưng không biết nhạc.

Vử năng khiếu đặc biệt của con gái mình, nha sĩ Võ Minh Oai chia sẻ: Năng khiếu ngôn ngữ chúng tôi không ngạc nhiên lắm vì mình có thể chủ động được. Nhưng âm nhạc thì rõ rà ng chúng tôi rất bất ngử vì cái nà y phải có năng khiếu đặc biệt mới sáng tác được.

àược hửi vử dự định tương lai của bé Wendy, cha em cho biết: Dự định thì quá xa, khó nói. Nhưng tôi cũng muốn hướng cho con gái theo nghử y khoa như tôi vì tôi muốn cháu nối gót. Tuy vậy, khi lớn lên, tùy cháu quyết định.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cô bé gốc Việt 8 tuổi biết 11 ngoại ngữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO