Có gì trong hành lý của người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An?

PNNews| 14/07/2017 11:33

Người phụ nữ được cho là nghi can vụ bắt cóc trẻ em khiến người dân vây lại và giao cho chính quyền địa phương thực ra chỉ là một hội viên đông y đi mua thuốc. Bà có mang theo giấy tờ và đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Như PNNews đã đưa tin, sự việc xảy ra vào sáng 13/7/2017, tại phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, một người phụ nữ lạ mặt bị quần chúng nhân dân bắt và đưa đến trụ sở Công an phường do nghi ngờ là đối tượng bắt cóc trẻ con.

Người phụ nữ này sau đó được xác minh là Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1955, trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, là hội viên Hội Đông y xã An Đổ) đang trên đường đi tìm nhà của một người quen trước đây từng lấy thuốc của bà tại TX Cửa Lò. 

Có gì trong hành lý của người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An?
Bà Nguyễn Thị Thủy giải thích với cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, bà Thủy đã giải thích nguyên nhân sự việc, cũng như khẳng định mình chỉ là một thầy thuốc đông y đi đưa thuốc. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra hành lý của bà Thủy và xác nhận sự thật.
Có gì trong hành lý của người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An?
Thẻ hội viên Hội Đông y Việt Nam của bà Thủy.

Bà Thủy có mang theo thẻ hội viên Hội Đông y Việt Nam, một số thuốc nam.
Có gì trong hành lý của người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An?
Số thuốc của bà Thủy mang theo để bán.
Có gì trong hành lý của người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An?
Chiếc túi xách dùng để đựng thuốc của bà Thủy.

Sự việc đã được cơ quan chức năng xác nhận. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi chưa có thông tin cụ thể, chính xác từ chính quyền thì không nên tung tin lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Có gì trong hành lý của người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Nghệ An?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO