Coi công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

TTXVN| 08/08/2019 07:48

Chiều 7-8, tại thành phố Kon Tum, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và Đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum về kết quả sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Coi công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum.

Sau hơn 3 năm, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum đã nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tỉnh ủy Kon Tum đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, về tổ chức và công tác cán bộ.  

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, công tác tư tưởng, tuyên giáo cũng được coi trọng. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, luân chuyển, quy hoạch cán bộ được tỉnh Kon Tum quan tâm thực hiện. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, nhất là về nhân sự.

Kinh tế của tỉnh Kon Tum có mức tăng trưởng bình quân đạt 8,78%/năm. Đặc biệt, Kon Tum đã chú ý phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành được các vùng chuyên canh gắn với chế biến… Việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được quan tâm. Tình hình an ninh - quốc phòng ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Tỉnh ủy Kon Tum rà soát, phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là vấn đề khó, cần phải tính toán kỹ, thận trọng. Ngoài ra, trong công tác xây dựng Đảng, phải hết sức chú ý tới công tác lựa chọn cán bộ; thực hiện đúng Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức.

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại huyện biên giới Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum).

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Coi công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO