Công an Hà Nội: Đi đầu về công tác nâng cao kỹ năng PCCC cho cảnh sát khu vực, công an xã

Đạt Lê/KTĐT| 11/06/2019 07:23

Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy và phòng ngừa cháy hiệu quả, lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã sẽ được đào tạo, tập huấn bài bản kỹ năng, trình độ. Qua đó trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng Cảnh sát PCCC nói chung...

Hơn 2000 cảnh sát khu vực, công an xã tham gia
Theo Công an Hà Nội, nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát phụ trách xã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn quản lý.
Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về công tác PCCC cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát phụ trách xã. 
Thực hiện chương trình công tác số 21/Ctr - CAHN - PV01 (ngày 25/12/2018), về lịch công tác trọng tâm năm 2019 của Công an TP Hà Nội, Căn cứ Hướng dẫn số 794/HD- CAHN-PX01 (ngày 28/1/2019) của Công an TP Hà Nội về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCS năm 2019. Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an phụ trách xã thuộc Công an TP Hà Nôi năm 2019.

Theo kế hoạch, trên 2000 CBCS là Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã được chia thành 8 lớp, tổ chức tập huấn từ ngày 11/6 đến hết ngày 5/7/2019, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội (Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội).

Triển khai 3 chuyên đề

Trong thời gian tập huấn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP sẽ triển khai 3 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: Một số vấn đề trong công tác PCCC với các nội dung vai trò, vị trí, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC; Một số quy định của pháp luật về PCCC; Một số kiến thức cơ bản về PCCC.

Chuyên đề 2: Công tác kiểm tra an toàn PCCC với nội dung một số vấn đề lý luận về kiểm tra an toàn PCCC; Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC.

Chuyên đề 3: Công tác chữa cháy và CNCH với phương án chữa cháy; Một số kỹ năng PCCC và thoát nạn; Giới thiệu một số dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu; Một số kỹ năng CNCH.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên toàn quốc, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã.

Với mục đích nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy và phòng ngừa cháy hiệu quả, lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã sẽ được đào tạo, tập huấn bài bản kỹ năng, trình độ.

Qua đó trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng Cảnh sát PCCC nói chung và là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC & CNCH trên địa bàn quản lý, thực hiện công tác PCCC & CNCH theo hướng dẫn chỉ đạo của Công an quận, huyện.

Lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã thực hiện quản lý Nhà nước về PCCC & CNCH tại địa bàn quản lý; triển khai thực hiện công tác PCCC & CNCH theo hướng dẫn, chỉ đạo của công an các cấp, trực tiếp là công an cấp huyện.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội, lực lượng này cũng là đội ngũ tuyên truyền, nắm tình hình về PCCC tại các cơ sở, khu dân cư trong phạm vi địa bàn cấp phường, xã phụ trách, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ đan xen trong khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận, huyện phụ trách địa bàn kiểm tra, hướng dẫn cơ sở, hộ gia đình khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC.

Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp phường, xã tổ chức phát động phong trào toàn dân PCCC & CNCH; xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở, hộ gia đình kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH.

Đồng thời, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức cứu chữa các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn cấp xã phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của ngành liên quan đến công tác PCCC & CNCH.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội: Đi đầu về công tác nâng cao kỹ năng PCCC cho cảnh sát khu vực, công an xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO