Công an huyện Gia Lâm với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa

Đăng Long| 24/05/2018 08:40

“Ngày chủ nhật đỏ”, “Bữa cơm tình người”, “Áo ấm yêu thương”, “Tủ sách tri thức” là những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa đến từ Công an huyện Gia Lâm đã góp phần giáo dục truyền thống quân dân gắn bó, sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo”, hỗ trợ cộng đồng cho các cán bộ trẻ…

Vừa qua, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm đã trao tặng 2 tủ sách cho nhà văn hóa thôn Thịnh Liên (xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội). Xã Trung Mầu là nơi có truyền thống cách mạng, nhân dân cần cù, chịu khó, ham học. Thông qua 2 tủ sách này, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mong muốn được góp một phần công sức của mình để Nhà văn hóa thôn thêm phong phú, nhân dân có điều kiện tốt nhất đọc sách và tìm hiểu kho tri thức vô tận trong sách đồng thời nuôi dưỡng văn hóa đọc trong quần chúng nhân dân, tiếp tục nhân rộng việc xây dựng tủ sách của thôn, xã.

Công an huyện Gia Lâm với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa
Chương trình “Bữa cơm tình người” giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện ba giảm: Giảm hồ sơ, giấy tờ; giảm thời gian đi lại của người dân và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ, Công đoàn Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội về các xã hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng chính sách, người già giải quyết các thủ tục hành chính, sửa chữa bổ sung hộ khẩu, cấp mới căn cước công dân. Chương trình mang tên “Ngày chủ nhật đỏ” được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng đã nhận được nhiều sự quan tâm, đón nhận và ủng hộ của người dân.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm chia sẻ: “Xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm đã nâng cao ý thức khi thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, giúp nhân dân làm các thủ tục một cách dễ dàng, thuận lợi, tránh những thủ tục rườm rà, làm mất thời gian đi lại của người dân”.

Không chỉ dừng lại ở việc cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian và công sức, Công an huyện Gia Lâm còn tổ chức hoạt động nhân ái “Bữa cơm tình người”. Hưởng ứng phát động của Cụm thi đua số 7, Công an huyện đã vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp và trực tiếp nấu cơm, tặng suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm vào các ngày thứ 5 hàng tuần. Chương trình này đã được thực hiện từ tháng 3 và dự kiến hết năm 2018.

Trước đó, vào cuối năm 2017, Công an huyện Gia Lâm cũng đã có hành trình về với bà con và các em học sinh ở Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Các cán bộ chiến sĩ đã quyên góp và vận động trên địa bàn số lượng lớn quần áo, đồ dùng học tập trị giá 200 triệu đồng tặng cho các em học sinh nghèo ở vùng đất địa đầu Tổ quốc. 
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Gia Lâm với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO