Công an huyện Thanh Oai: Chủ động ngăn chặn tội phạm

Nguyễn Trường/KT&ĐT| 20/06/2019 15:14

Thời gian qua, có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự (ANTT), song Công an (CA) huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống có hiệu quả nhằm kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn.

Vi phạm giảm
Địa bàn rộng với 20km QL 21B và nhiều tỉnh lộ nối liền với huyện Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Trì và quận Hà Đông nên Thanh Oai thuận tiện cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp.
Công an huyện Thanh Oai: Chủ động ngăn chặn tội phạm
Công an huyện Thanh Oai phát động phong trào toàn dân phòng ngừa, đấu tranh với các loại hình tội phạm. Ảnh: Nguyễn Trường
Chính vì vậy, CA huyện Thanh Oai đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch có trọng tâm về công tác đảm ANTT trên địa bàn sát với thực tiễn. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vụ việc, không để phức tạp về ANTT.
Trung tá Lê Tuấn Lực - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp (CA huyện Thanh Oai) cho biết, Thanh Oai có 21 xã, thị trấn, giáp ranh 5 quận, huyện. Do vậy, công tác quản lý, tuần tra, nắm bắt địa bàn, đối tượng rất khó khăn, vất vả. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn phải căng mình thức đêm, lần mò đầu mối trước khi “đánh án”. Cụ thể, cuối năm 2018, qua nắm địa bàn, trinh sát phát hiện một số đối tượng có biểu hiện buôn bán, sử dụng vũ khí “nóng”. Xét hành vi có tính chất nguy hiểm cho xã hội nên CA huyện chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ túc trực ở những vị trí trọng yếu.
Sau gần một tháng mật phục, ngày 5/12/2018, lực lượng công an đã tóm gọn ổ nhóm 2 đối tượng do Đặng Anh Sơn cầm đầu. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 5 súng bắn đạn bi cùng hàng trăm viên đạn, bình xịt hơi cay và 230 dao, kiếm.
Tiếp đó, ngày 6/5/2019, tại thị trấn Kim Bài, tổ công tác của CA huyện phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Tiến Đạt và Trần Gia Huy mang theo 200 viên ma túy tổng hợp loại MDMA trọng lượng 60,418 gam và 24,947 gam ma túy loại Ketamine.
Vẫn liên tục tấn công tội phạm
Để ổn định địa bàn, công tác rà soát, lập danh sách nắm tình hình di biến động các đối tượng, ổ nhóm tội phạm được Công an huyện thực hiện thường xuyên. Mặt khác, các đội nghiệp vụ phối hợp với CA xã, thị trấn tuần tra, kiểm soát, gọi hỏi, răn đe cảm hóa giáo dục hàng trăm đối tượng.
Đồng thời, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, đối tượng côn đồ, sử dụng vũ khí gây án. Nhờ đó, năm 2018 qua điều tra, các đơn vị làm rõ 72 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), 87 đối tượng; phát hiện bắt giữ 21 vụ, 23 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, chức vụ.
Cùng với đó, làm rõ 33 vụ, 42 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2019 đến nay, điều tra, khám phá 24/29 vụ PPHS, 41 đối tượng (giảm 6 vụ so với cùng kỳ) và 15 vụ, 17 đối tượng liên quan đến ma túy (giảm 9 vụ so với cùng kỳ).
Đại tá Đinh Công Dụng - Trưởng CA huyện Thanh Oai chia sẻ, nhờ có sự cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, vận động, điều tra đảm bảo ANTT trên địa bàn nên tỉ lệ số vụ PPHS được khám phá kịp thời đạt cao, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp giảm, ý thức cảnh giác của người dân được nâng cao rõ rệt.
“Với hàng chục chuyên đề, kế hoạch phòng chống tội phạm trong thời gian qua được CA huyện giao cho các đội nghiệp vụ thực hiện. Qua đó, đã gặt hái được nhiều kết quả, đem lại sự bình yên cho Nhân dân. Phát huy kết quả này, mỗi cán bộ, chiến sĩ CA huyện sẽ quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Đại tá Đinh Công Dụng cho biết thêm.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Thanh Oai: Chủ động ngăn chặn tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO