Công an Huyện Thanh Oai - Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay

Nguyễn Trường - Nguyễn Bẩy.| 23/09/2020 17:49

Công an Huyện Thanh Oai - Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay
Ảnh do Công An cung cấp 

Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí; vật liệu nổ; công cụ hỗ trợ đặc biệt là các loại súng có độ sát thương cao là hành vi hết sức nguy hiểm đe dọa mất an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH). Trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Xã hội Công an huyện Thanh Oai đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép súng và linh kiện lắp ráp súng bắn đạn chì khí nén với số lượng rất lớn

Công an Huyện Thanh Oai - Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay
Ảnh do Công An cung cấp 

Tiếp thu tinh thần Kế hoạch 105/KH-CAHN-PV01về mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về: vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) của Công an Thành phố từ ngày 25/3/2020 đến ngày 31/12/2020. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giữ gìn ANTT, ATXH trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố tiến tới Đại hội toàn Quốc của Đảng. Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, bám sát Kế hoạch 105/KH-CATP-PV01 của Công an Thành phố. Hồi 11h45 phút ngày 5/9/2020, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Xã hội (CSĐTTP - TTXH) Công an (CA) huyện Thanh Oai phối hợp với CA xã Thanh Mai - Thanh Oai - Hà Nội tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Thanh Mai, tổ công tác phát hiện Đỗ Ngọc Anh, sinh năm 1998, trú tại Khu 13, Đào Xá - Thanh Thủy - Phú Thọ điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh BKS 29E1-727.84 có dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, qua kiểm tra phát hiện Đỗ Ngọc Anh chở 01 thùng cát tông bên trong có nhiều linh kiện nghi là linh kiện lắp ráp súng. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa Đỗ Ngọc Anh và toàn bộ tang vật, linh kiện về cơ quan Công an để điều tra xác minh. Tại Cơ quan Công an, Đỗ Ngọc Anh đã khai nhận là xe ôm tại khu vực bến xe Mỹ Đình, khoảng 11h00 ngày 5/9/2020 nhận được điện thoại của Lê Quốc Hóa thuê đi giao hàng từ số nhà 27, nghách 43/86, ngõ 10, Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội đến địa chỉ xã Thanh Mai - Thanh Oai. Hóa đã giao cho Ngọc Anh 01 thùng cát tông màu vàng đỏ kích thước 19x26x36 bên trong là linh kiện lắp ráp 02 khẩu súng và 04 hộp đạn. Hóa giao Ngọc Anh thu hộ tiền của khách là 16.800.000đ và trả cho Ngọc Anh 150.000đ tiền chở hàng. Qua giám định các mẫu vật gửi giám định là bộ phận để lắp ráp súng bắn đạn chì khí nén, thuộc dạng súng săn. 04 hộp đạn, qua giám định là đạn chì hình nấm cỡ 4,5mm và 5,5 mm là đạn súng săn.

Công an Huyện Thanh Oai - Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay
Ảnh do Công An cung cấp 

Cơ quan Công an đã triệu tập Lê Quốc Hóa, quá trình đấu tranh Hóa đã khai nhận toàn bộ hành vì thuê Đỗ Ngọc Anh vận chuyên thùng cát tông chứa linh kiện súng đi giao bán cho khách hàng. Ngoài ra Hóa còn khai nhận đã từng nhiều lần đến khu tập thể nhà ở Đại học Công Đoàn thuộc phường Quang Trung - Đồng Đa - Hà Nội để nhận vận chuyển thuê, mua bán súng, linh kiện lắp ráp súng với Nguyễn Văn Quyết. Lần theo dấu vết tội phạm ngay trong ngày 5/9/2020 đội CSĐTTP - TTXH CA huyện Thanh Oai đã phối hợp với CA phường Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính phòng 411 - khu tập thể nhà ở Đại học Công Đoàn do Nguyễn Văn Quyết thuê trọ, phát hiện trong nhà trọ chứa nhiều linh kiện nghi để lắp giáp súng, tổ công tác lập biên bản đưa Nguyễn Văn Quyết cùng toàn bộ tang vật, linh kiện nghi để lắp ráp súng về Cơ quan Công an để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ. Qua kiểm đếm, giám định,  xác minh, làm rõ số súng và linh kiện dùng để lắp ráp súng thu giữ tại phòng trọ của Quyết lên đến hàng trăm chi tiết, thuộc 17 loại linh kiện khác nhau, có trọng lượng lên đến 500kg.

Công an Huyện Thanh Oai - Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay
Ảnh do Công An cung cấp 

Hiện tại Công an huyện Thanh Oai đang tạm giữ ba đối tượng củng cố hồ sơ, làm rõ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan trong đường dây vụ án. Báo Người Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công an Huyện Thanh Oai - Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO