Công an Thị xã Kỳ Anh khởi tố 3 vụ án về buôn bán pháo nổ trái phép

Viết Hải – Sỹ Thực| 13/12/2018 09:05

Theo thông tin từ Công an Thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa đấu tranh, bắt giữ 19 vụ, 25 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ 441,3 kg pháo các loại, trong đó khởi tố 03 vụ, 06 bị can về tội buôn bán hàng cấm, xử lý hành chính 16 vụ, 19 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo.

Những năm qua, thị xã Kỳ Anhđược xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ từ tuyến biển, khu vực biên giới và các địa bàn lân cận vào tiêu thụ, nhất là vào dịp những tháng cuối năm.

Với quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Đồn Công an khu kinh tế Vũng Áng, Công an phường, xã nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, nhất là tại các địa bàn giáp ranh huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết đến từng cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân; tham mưu chính quyền cơ sở tập trung lồng ghép các nội dung về công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm liên quan đến pháo nổ vào các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn phức tạp, đông dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp.

Đồng thời, tập trung đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh vào các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo, tổ chức rà soát lên danh sách các đối tượng có tiền sử về sử dụng pháo, đối tượng nghi vấn nhằm xác lập các chuyên án để đấu tranh, bắt giữ. Kết quả, sau 25 ngày triển khai quyết liệt, đã đấu tranh, bắt giữ 19 vụ, 25 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ 441,3 kg pháo các loại, trong đó khởi tố 03 vụ, 06 bị can về tội buôn bán hàng cấm, xử lý hành chính 16 vụ, 19 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo.


Điển hình: Sau thời gian theo dõi, xác minh, ngày 05/12/2018, Công an thị xã đã đấu tranh, triệt phá 02 chuyên án, bắt giữ 05 đối tượng vận chuyển trái phép 379,1 kg pháo, trong đó có đường dây gồm 04 đối tượng hoạt động liên tỉnh, cụ thể: Khoảng 05 giờ 15 phút, tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Kỳ Anh đã bắt giữ đối tượng Phạm Thái Hòa (1988), (trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) về hành vi vận chuyển trái phép 120,7 kg pháo. Tiếp đó, khoảng 10 giờ 30 phút, tại khu vực Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ 04 đối tượng gồm: Võ Văn Quá (1979), (trú tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Văn Bình (1984), Tưởng Mạnh Cường (1992) và Tưởng Trung Hiếu (2003), (đều trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang có hành vi mua bán trái phép pháo, thu giữ 258,4 kg pháo. Hiện đã ra quyết định khởi tố 02 vụ án, ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 04 tháng đối với 04 bị can về tội buôn bán hàng cấm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


Những kết quả trên, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Việc tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các đối ượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo là rất cần thiết, nhằm kiểm soát chặt tình hình ANTT, bảo đảm cho nhân dân vui Tết, đón xuân, an toàn, lành mạnh.

Công an Thị xã Kỳ Anh khởi tố 3 vụ án về buôn bán pháo nổ trái phép

Tổ công tác bắt giữ 04 đối tượng mua bán 220kg pháo.

Công an Thị xã Kỳ Anh khởi tố 3 vụ án về buôn bán pháo nổ trái phép

Công an Thị xã Kỳ Anh tiêu hủy số pháo trái phép

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công an Thị xã Kỳ Anh khởi tố 3 vụ án về buôn bán pháo nổ trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO