Công bố quyết định cán bộ tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

HNM| 21/03/2019 20:50

Chiều 20-3, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động cán bộ tại huyện Mỹ Đức và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản.

Công bố quyết định cán bộ tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Hoạt.

Tại huyện Mỹ Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản đã trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Văn Hoạt. 

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, sinh ngày 21-8-1962, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức được điều động, phân công về công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu đánh giá, trong 4 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã triển khai nghiêm túc, bài bản nghị quyết đại hội Đảng các cấp, diện mạo của huyện đổi thay rõ nét. Huyện đã tập trung triển khai quyết liệt Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng lên 11/21 xã. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn, qua đó giúp đời sống, thu nhập của người nông dân được nâng lên 38 triệu đồng/người/năm. 

Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, từ tháng 9-2015, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức. Trong 4 năm qua, đồng chí đã bám sát địa phương, cơ sở, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai toàn diện các mặt công tác, được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, nhiệt tình, tâm huyết trong công tác, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của huyện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Thành ủy đã ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm, trong đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan thường trực của Đề tài 08 - đề tài quan trọng để chuẩn bị một bước cho văn kiện đại hội. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn công tác tham gia xây dựng văn kiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương điều động đồng chí Nguyễn Văn Hoạt là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, về công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội để tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; sớm bàn giao, tiếp nhận công việc mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng giao huyện Mỹ Đức rà soát trong đội ngũ cán bộ chủ chốt đã được quy hoạch để xây dựng phương án, đề án, sớm kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, bảo đảm yêu cầu ổn định, đoàn kết và phát triển.

* Tiếp đó, tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hoạt nhận nhiệm vụ tại cơ quan mới. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, Đảng ủy, lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Hoạt sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công bố quyết định cán bộ tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO