Công bố quyết định phê chuẩn 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Theo Hà Nội Mới| 23/12/2020 10:55

Chiều 22-12, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Thường trực HĐND, UBND thành phố; đại biểu một số cơ quan Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã…
Công bố quyết định phê chuẩn 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 16-12 và 21-12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, 5 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm.

5 đồng chí trên đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao tại kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-12-2020.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định cho 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Công bố quyết định phê chuẩn 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, đây là niềm vinh dự của tập thể UBND thành phố và cá nhân các đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị, các Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường công tác; bắt tay ngay vào công việc; đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức cùng tập thể UBND thành phố thực hiện với quyết tâm cao nhất hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Thay mặt các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và nhân dân đã tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng chí nguyện sẽ đem hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Ban Cán sự đảng, tập thể UBND thành phố giữ vững nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy sức mạnh tập thể; nỗ lực nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, nhất là thực hiện tốt 3 khâu đột phá, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy; xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Văn Quý và Nguyễn Doãn Toản.

Như vậy, UBND thành phố Hà Nội hiện nay có 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố là các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Hà Minh Hải, Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng và Nguyễn Mạnh Quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Công bố quyết định phê chuẩn 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO