Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai

Mạnh Dũng| 14/09/2020 17:26

Sáng ngày 14/9/2020 Công ty Honda Việt Nam tổ chức trao tặng 480 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định với chủ đề “giữ trọn ước mơ”.

Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai

Tặng mũ bảo hiểm nhân dịp năm học mới góp phần
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của học sinh


Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một với chủ đề “giữ trọn ước mơ” là hoạt động mà Uy ban ATGT Quốc gia cùng Bộ giáo dục và đào tạo, Công ty Honda Việt Nam phối hợp triển khai từ năm học 2018-2019. Sau 02 năm tổ chức hàng triệu chiếc mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao đến tận tay em học sinh lớp Một tại tất cả các Trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Đây là một hoạt động có quy mô và ý nghĩa  to lớn góp phần giúp các em học sinh đến trường an toàn, và đã được các cấp, các ngành, toàn xã hội quan tâm ghi nhận, đánh giá cao, phụ huynh học sinh nhiệt tình đón nhận. Tại quận Hoàng Mai, trong những năm qua công ty Honda Việt Nam đã phối hợp với các nhà trường, Công an quận,huyện tổ chức nhiều hoạt động trao quà, tuyên truyền các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Qua đó đã dần hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cho các em ngay từ khi còn nhỏ. Đây là những nỗ lực không ngừng của Honda Việt Nam trong việc chung tay vì một môi trường giao thông Việt Nam an toàn và văn minh. 

Tại buổi lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một, năm học 2020-2021, Công ty Hoada Việt Nam đã trao mũ bảo hiểm đại diện cho các em học sinh đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức  về đội mũ bảo hiểm đúng cách, kiến thức về an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường, đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng các em học sinh trong ngày đầu đến trường để bảo vệ và đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ. Đại diện công ty Hon da Việt Nam cũng mong muốn nhà trường, gia đình thường xuyên quan tâm, duy trì việc đội ngũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện để đảm bảo an toàn./. 
Một số hình ảnh tại buổi trao tặng mũ bảo hiểm:
Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai
Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai
Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai
Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai
Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai
Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO