Công ty XKLĐ Thuận Thảo bị tố: Bài 1- Người lao động kêu cứu vì bị hủy đơn hàng đi Nhật

Điều tra của Nhân Thịnh| 07/11/2019 23:05

Ngày 28/10/2019, báo Người Hà Nội nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Thịnh ở xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Công ty XKLĐ Thuận Thảo: Bài 1- Người lao động kêu cứu vì bị hủy đơn hàng đi Nhật

Công ty XKLĐ Thuận Thảo: Bài 1- Người lao động kêu cứu vì bị hủy đơn hàng đi Nhật
Đơn thư của người lao động gửi báo Người Hà Nội

Theo đơn thư, vào đầu tháng 1/2019, anh Thịnh quen một người tên Nam giới thiệu là cán bộ một Công ty XKLĐ. Anh Nam nói Công ty đang có đơn hàng giàn giáo ở Nhật Bản với tổng chi phí 5.300 USD. Tin theo lời tư vấn của Nam, ngày 12/2/2019, anh Thịnh có đóng 10 triệu đồng tiền đặt cọc thi đơn hàng giàn giáo cho công ty trên. Khoảng một tháng sau đó, anh Thịnh được thông báo đi thi đơn hàng ở đường Phương Canh, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh Thịnh đã thi đỗ đơn hàng. Ngày 07/3/2019, anh Thịnh tiếp tục đóng 82.890.000 đồng đợt 1 cho công ty.

Ngày 11/3/2019, anh Thịnh được mời đến đăng ký nhập học tại Trung tâm 
đào tạo của Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo (Công ty XKLĐ Thuận Thảo) có địa chỉ ở đường Phương Canh, Xuân Phương, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi vào học tại Trung tâm của Công ty Thuận Thảo được khoảng hai tháng thì anh Thịnh bị ốm nên phải thường xuyên nghỉ học để điều trị. Tuy nhiên, sau đó, phía Công ty Thuận Thảo đã vịn vào lý do đó để từng bước hủy đơn hàng không cho anh Thịnh đi Nhật.

Đồng thời, Công ty Thuận Thảo cũng không trả lại số tiền cọc mà anh Thịnh đã nộp... Vì cho rằng cách xử lý như trên của Công ty Thuận Thảo là có dấu hiệu vi phạm quy định của Nhà nước nên đã làm đơn gửi báo Người Hà Nội để được hỗ trợ.

Ph
óng viên đã đến trụ sở Công ty XKLĐ Thuận Thảo liên hệ xác minh thông tin nhưng đã nhiều ngày qua vẫn không có hồi âm.

Chúng tôi xin chuyển nội dung đơn thư trên đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời Báo theo quy định.

Công ty XKLĐ Thuận Thảo và Công ty XKLĐ ICC Hà Nội bị
Sau khi tiếp nhận hồ sơ của báo Người Hà Nội chuyển đến, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Cục Quản lý Lao động Ngoài nước kiểm tra, xử lý sự việc của Công ty XKLĐ Thuận Thảo

Công ty XKLĐ Thuận Thảo bị "tố": Bài 2- Có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định Nhà nước

Bạn đọc có thắc mắc gì về lĩnh vực xuất khẩu lao động xin gọi số điện thoại 0988200599 để được hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công ty XKLĐ Thuận Thảo bị tố: Bài 1- Người lao động kêu cứu vì bị hủy đơn hàng đi Nhật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO