Công ty XKLĐ Thuận Thảo tự nhận chỉ thu tiền của người lao động 2.000 USD!

Nhân Thịnh| 11/03/2020 16:23

Báo Người Hà Nội vừa nhận được đơn của anh Vương Sỹ Hoàng, sinh ngày 31/8/1992, tại Hà Nội.

Công ty XKLĐ Thuận Thảo thừa nhận thu tiền trước của người lao động 2.000 USD!

Công ty XKLĐ Thuận Thảo thừa nhận thu tiền trước của người lao động 2.000 USD!
Văn bản của Công ty XKLĐ Thuận Thảo trả lời báo Người Hà Nội khẳng định chỉ nhận tiền của anh Hoàng là 2.000 USD và 16 triệu đồng

Theo đơn thư, vào tháng 4/2019 anh Hoàng đăng ký đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản, đơn hàng sơn bả tại Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo (Công ty Thuận Thảo). Tháng 5/2019, anh Hoàng đóng tiền cọc đợt 01 là 3.500 USD và 17 triệu đồng tiền học. Đến tháng 12/2019 thì Công ty Thuận Thảo thông báo có tư cách lưu trú và bảo anh Hoàng đi khám sức khỏe lần 02 tại Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT). Anh Hoàng được bệnh viện xác định phổi có vết mờ... vì vậy Công ty Thuận Thảo đã hủy tư cách lưu trú không cho anh Hoàng xuất cảnh nữa. Sau đó, anh Hoàng được Công ty Thuận Thảo mời lên lấy lại tiền cọc, nhưng bị Công ty trừ đi 500 USD và 16 triệu đồng. Vì cho rằng Công ty Thuận Thảo có dấu hiệu vi phạm các quy định của Nhà nước nên anh Hoàng làm đơn gửi báo Người Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, phóng viên có buổi làm việc với bà Lê Thị Kim Dung- Trưởng phòng Hành chính của Công ty Thuận Thảo. Sau đó, Công ty Thuận Thảo cũng có văn bản số 15/CV-TT/2020 ngày 24/02/2020 phúc đáp thông tin báo Người Hà Nội nêu. Theo đó, Công ty Thuận Thảo thừa nhận chỉ thu trước của người lao động 2.000 USD và 16 triệu đồng chứ không phải 3.500 USD và 17 triệu đồng. Còn việc tại sao sau khi có tư cách lưu trú người lao động mới được đi khám sức khỏe lần hai là vì khi anh Hoàng đến khai Form đã có sẵn hồ sơ khám sức khỏe ở Bệnh viện GTVT rồi nên Công ty không trực tiếp đưa đi khám sức khỏe nữa...

Công ty XKLĐ Thuận Thảo tự nhận chỉ thu tiền trước của người lao động 2.000 USD!

Bà Lê Thị Kim Dung (bên trái ảnh) Trưởng phòng Hành chính Công ty XKLĐ Thuận Thảo đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện báo Người Hà Nội tại trụ sở của Công ty

Công ty XKLĐ Thuận Thảo thừa nhận thu tiền trước của người lao động 2.000 USD!
Bà Lê Thị Kim Dung- đại diện Công ty Thuận Thảo cung cấp phiếu chi cho phóng viên để khẳng định: Ngày 15/01/2020, Công ty XKLĐ Thuận Thảo đã trả lại 2.000 USD mà Công ty đã thu của anh Hoàng vào ngày 06/05/2019

Như vậy, Công ty XKLĐ Thuận Thảo đã có dấu hiệu vi phạm quy định của Nhà nước, báo Người Hà Nội đã chuyển nội dung trên đến các cơ quan chức năng của Bộ LĐTB&XH kiểm tra, xử lý.

Báo sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo.

B
ạn đọc có thắc mắc gì về lĩnh vực xuất khẩu lao động xin gọi số điện thoại 0988200599 để được hỗ trợ

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công ty XKLĐ Thuận Thảo tự nhận chỉ thu tiền của người lao động 2.000 USD!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO