Công Vinh bất ngờ từ chức quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh

zing| 03/05/2018 09:11

Tối 2-5, Công Vinh bất ngờ đệ đơn xin từ chức sau hơn 1 năm giữ chức quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh.

Theo một nguồn tin, quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh Lê Công Vinh đã đệ đơn xin từ chức vào tối 2-5. Thông tin này thực sự gây sốc sau những gì cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam đã làm cho đội bóng này.
Công Vinh bất ngờ từ chức quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh
Công Vinh bất ngờ đệ đơn từ chức quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh.

Đầu năm 2017, Lê Công Vinh chính thức nhận vai trò quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh sau khi đội bóng này giành quyền lên chơi tại V.League 2017. Ngay khi vừa nhậm chức, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam đã tiến hành thay đổi một loạt nhân sự ở băng ghế huấn luyện cũng như có nhiều quyết định được cho là hướng đến cầu thủ cũng như cổ động viên đội bóng.

Ngay ở lễ xuất quân, CLB TP Hồ Chí Minh công bố có tới 60 tỷ đồng tiền tài trợ. Đây là con số không nhỏ đối với một đội bóng tại V.League. Cùng với đó, nhiều cầu thủ chất lượng cũng được chiêu mộ như Phước Vĩnh, Âu Văn Hoàn, cùng 2 ngoại binh chất lượng là Victor và Dyachenko.

Chưa hết, chân sút nội xuất sắc nhất V.League còn tiến hành sửa chữa, nâng cấp phòng thay đồ của đội bóng tại sân Thống Nhất, cùng với đó là sửa chữa, cải tạo nhà WC... Những động thái này đã ghi không ít điểm với người hâm mộ đội bóng.
Công Vinh bất ngờ từ chức quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh
Bản hợp đồng với Possebon được coi là thương vụ "hớ" của Công Vinh. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Tới tháng 7-2017, Công Vinh quyết định sa thải người bạn thân Đoàn Việt Cường do cầu thủ này vi phạm kỷ luật CLB. Sự việc này thêm một lần nữa chứng tỏ mong muốn làm bóng đá "tử tế" của cựu cầu thủ gốc xứ Nghệ.

Mùa giải 2018, Công Vinh tiếp tục thực hiện hàng loạt "bom tấn", như cho ra mắt bản hợp đồng với cựu cầu thủ MU Possebon. Nhưng thương vụ này nhanh chóng trở thành "bom xịt" khi cầu thủ người Brazil không đáp ứng được yêu cầu từ Ban huấn luyện.

Ngoài ra, Công Vinh còn chiêu mộ được tiền vệ Phi Sơn từ SLNA trong cơn bão tin đồn rằng tiền vệ cánh này sẽ sang Nhật Bản thi đấu từ mùa giải năm nay. Cùng với đó, Đỗ Văn Thuận, Ngọc Thịnh cũng về đầu quân cho đội bóng của vị quyền Chủ tịch này.

Cùng thời điểm đó, CLB TP Hồ Chí Minh công bố hợp đồng với HLV Miura. Đây được xem là cú sốc thứ 2 trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới của đội bóng này.

Chưa hết, đầu tháng 4 năm nay, Công Vinh quyết định đầu tư hơn 40 tỷ để lắp đặt hệ thống bảng quảng cáo điện tử trên sân Thống Nhất.

Ngay khi đi vào hoạt động, hệ thống này đã tạo hứng thú cho người hâm mộ cả nước khi lần đầu tiên một sân bóng tại V.League có "đẳng cấp" sánh ngang với các sân bóng tại giải Ngoại hạng Anh.
Công Vinh bất ngờ từ chức quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh
Hệ thống bảng quảng cáo điện tử được coi là điểm nhấn của SVĐ Thống Nhất.

Trở lại với CLB TP Hồ Chí Minh, sau một loạt sự tăng cường về nhân sự cả ở trên băng ghế chỉ đạo lẫn lực lượng cầu thủ, đội bóng này đặt mục tiêu lọt vào top 3 giai đoạn lượt đi V.League 2018.

Sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV Miura được 9 điểm và tạm xếp thứ 4, kém 2 điểm so với đội đứng thứ 3 là CLB Khánh Hòa. Đây có thể coi là kết quả không đến nỗi nào, trong khi lượt đi còn tới 7 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Bởi vậy, việc đệ đơn xin từ chức của quyền Chủ tịch Công Vinh xem là quyết định đầy bất ngờ đối với người hâm mộ.

Ở mùa giải 2018, việc Công Vinh xin rút lui ở vị trí lãnh đạo CLB TP Hồ Chí Minh không phải là biến động đầu tiên về nhân sự lãnh đạo các đội bóng. Trước đó, CLB Thanh Hóa chia tay HLV Mihail hồi giữa tháng 4 và mới bổ nhiệm HLV Đức Thắng vào ghế nóng cách đây ít hôm.

Ngoài ra, CLB Hải Phòng cũng mới bổ nhiệm tân Giám đốc Kỹ thuật Ngô Quang Trường được biệt phái từ CLB SLNA sau vòng 4. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công Vinh bất ngờ từ chức quyền Chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO