Covid-19: Vì đâu Indonesia nên nỗi?

KTĐT| 18/07/2021 17:41

Hiện Indonesia đã trở thành tâm chấn Covid-19 của châu Á với số ca mắc theo ngày hơn 51.000 trường hợp. Vì sao quốc gia Đông Nam Á lâm đến bước đường này?

Phong tỏa chậm, xét nghiệm thiếu hiệu quả
Trong năm 2020, Indonesia gần như đã kiểm soát được sự bùng phát Covid-19. Nhưng  một đợt bùng phát nghiêm trọng các ca mắc mới gia tăng vào tháng 6 năm nay đã gây áp đảo các bệnh viện, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cảnh báo Indonesia đang ở "bờ vực của thảm họa Covid-19."
Bộ trưởng Y tế Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, cho biết đầu tháng này đã chứng kiến ​​"sự gia tăng đáng kể các trường hợp mắc mới" sau kỳ nghỉ lễ. Các trường hợp mắc biến thể Delta lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ đã khiến con số này tăng nhanh.  
Indonesia đã bắt đầu phong tỏa toàn quốc hôm 10/7, vào thời điểm đó quốc gia này ghi nhận hơn 30.000 trường hợp mới mỗi ngày. Chính phủ cho biết họ đang "huy động mọi nguồn lực" để đối phó với sự gia tăng của Covid-19, bao gồm cả việc nhập bình dưỡng khí từ các nước khác.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Indonesia hiện đang phải trả giá do không phong tỏa toàn quốc sớm. Và những con số hiện tại có thể không phản ánh được bức tranh toàn cảnh. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, hơn 27% kết quả xét nghiệm cho kết quả dương tính, Indonesia là một trong những quốc gia có tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao nhất trên thế giới. Các con số cho thấy nhiều trường hợp vẫn chưa được xác nhận.
Một cuộc khảo sát được công bố vào tuần trước cho thấy gần một nửa số cư dân của Thủ đô Jakarta có thể đã mắc bệnh Covid-19 - gấp hơn 12 lần số trường hợp được ghi nhận chính thức ở thủ đô Indonesia vào thời điểm nghiên cứu được thực hiện.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong báo cáo tình hình gần đây nhất: “Nếu không có xét nghiệm thích hợp, nhiều tỉnh không thể cách ly các trường hợp mắc mới đúng lúc”.
“Chỉ là cảm lạnh thông thường”
Một rào cản lớn khác đối với việc kiểm soát sự bùng phát của Indonesia là sự tràn ngập của các thông tin sai lệch về vaccine và Covid-19. 
Trong nhiều tháng, các tin nhắn WhatsApp đã lan truyền tin tức giả mạo về các phương pháp điều trị Covid-19 không hiệu quả. Sự tranh cãi về vaccine đã lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, khiến một số người không muốn tiêm phòng do lo sợ có thể gây ra bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong. Và do thông tin sai lệch, nhiều người ở Indonesia vẫn không cảm nhận được mối nguy thực sự từ Covid-19, ngay cả khi các trường hợp mắc mới gia tăng.
Cách đây vài tuần, Karunia Sekar Kinanti, một người dân Indonesia 32 tuổi, nhận thấy cậu con trai hai tháng tuổi của mình là Zhafran bị sốt, nhưng cô cho rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường. Mẹ cô bị cảm cúm và ho, nhưng Kinanti không nghĩ đó là các triệu chứng Covid-19 vì mẹ cô vẫn còn khứu giác. "Sau đó, Zhafran, tôi và một người con khác cũng bị ốm”, cô cho biết.
Hai tuần trước, khi Zhafran yếu hơn và gặp khó khăn khi thở, cô mới đưa con đến bệnh viện và nhận kết quả dương tính với Covid-19. Vào ngày 5/7, mẹ của Kinanti qua đời. Cho đến nay, Kinanti vẫn không biết có phải bà mắc Covid-19 hay không vì chưa được xét nghiệm.
Cạn kiệt nguồn lực
Cuộc khủng hoảng ở Indonesia hiện đang diễn ra theo cách tương tự như làn sóng thứ hai của Ấn Độ, với tình trạng thiếu bình dưỡng khí và bệnh nhân phải di chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Sudirman Said, Tổng thư ký của Hội Chữ thập đỏ Indonesia, cho biết các bệnh nhân đã phải di chuyển hàng tiếng đồng hồ để nhận được chăm sóc y tế.
"Các bệnh nhân đau ốm chỉ chờ đợi những có người khác tử vong để họ có cơ hội được nhập viện”,  Giám đốc điều hành Dự án HOPE tại Indonesia, Edhie Rahmat, cho biết trong một tuyên bố hồi đầu tháng, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều bệnh viện đã dựng lều để chăm sóc bệnh nhân bên ngoài các tòa nhà. "Đỉnh điểm cho làn sóng Covid-19 thứ hai ở Indonesia vẫn chưa đạt được."
Sự bùng phát và tình trạng thiếu giường bệnh khiến những người có bệnh lý tiềm ẩn càng dễ bị tổn thương hơn. Đó là trường hợp của bé Baswara Catra Wijaya của Tantien Hermawati, mắc bệnh tim bẩm sinh. Bà mẹ cho rằng bé có thể đã nhiễm Covid-19 khi nhập viện vào tháng 11 năm ngoái để phẫu thuật.
Bé đã tử vong ngày 11/12/2020 khi chưa đầy 4 tháng tuổi. Hermawati tin rằng cô ấy đã may mắn - ít nhất cô ấy đã có thể tham dự đám tang của con mình. Cô ấy khuyên các bậc cha mẹ khác nên thận trọng hơn và ở nhà để tránh cho trẻ em tiếp xúc với các nguồn lây Covid-19.
Tương lai
Tổng thống Joko Widodo cho biết hy vọng chính của Indonesia trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang gia tăng là vaccine.
"Tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine phải được đảm bảo vì chúng tôi thấy rằng vẫn còn khoảng cách lớn trong việc tiếp cận vaccine trong cả nước", ông nói, theo Antara News.
Đầu tháng này, Nhà Trắng thông báo sẽ gửi 3 triệu liều vaccine Moderna để hỗ trợ Indonesia chống lại đợt tăng đột biến. Hôm 13/7, hơn 3 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca đã đến Indonesia thông qua chương trình COVAX toàn cầu, chuyến hàng thứ 8 đến quốc gia này. Indonesia đã nhận được hơn 14 triệu liều vaccine thông qua COVAX, theo truyền thông nhà nước.
Nhưng đối với hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19, những liều vaccine này có thể đến quá muộn. Đối với Kinanti và người con hai tháng tuổi Zhafran, tình hình đang được cải thiện. Bác sĩ của lạc quan hơn về khả năng sống sót của em bé, nhưng cảnh báo rằng Zhafran có thể bị suy giảm dung tích phổi.
Cô ấy nói rằng cô ấy đã đánh giá thấp Covid-19 và nghĩ rằng nó không thể ảnh hưởng đến con mình: "Tôi đã đến bệnh viện trễ, và tôi thực sự hối hận về điều đó."
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5
    Tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.
  • Những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
    Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng… Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (01/5/1904 - 01/5/2024) đồng Chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
  • Âm vang Điện Biên
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Âm vang Điện Biên của tác giả Vũ Nhang.
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Covid-19: Vì đâu Indonesia nên nỗi?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO