(NHN) Công chúng Australia đã lên mạng để xả cơn thịnh nộ, chống lại kẻ bị kết tội gây hoả hoạn rừng Brendan Sokaluk.
Một nhóm thà nh viên kêu gọi kẻ bị kết tội, gây ra vụ cháy rừng ở Australia phải bị thiêu sống trên cọc, sau khi toà án Melbourne giữ kín nhận dạng của người nà y.
Brendan Sokaluk là một cựu lính cứu hoả tình nguyện đã bị kết tội đốt rừng giết chết ít nhất 21 người ở Tây Gippsland.
Sokaluk, 39 tuổi, bị kết án và o hôm 13/2 với tội danh cố ý đốt rừng gây chết người trong đám cháy ở Gippsland, tà n phá 39,000 hecta ở thung lũng Latrobe, phía đông Melbourne và cuối cùng vượt khửi tầm kiểm soát. Thủ phạm phóng hoả, bị kết tội liên quan đến cái chết của khoảng 11 đến 21 người. Tên nà y cũng bị buộc tội cố ý đốt rừng và khiêu dâm trẻ em.
Những người Australia đang trong cơn giận dữ đã công bố tấm ảnh của người đà n ông và địa chỉ lên mạng để kêu gọi sự phán xét, thách thức lệnh của toà án là cấm công khai những chi tiết nà y.
Helen Spowart, luật sư biện hộ, yêu cầu tên của Sokaluk nên được giữ bí mật, bởi mức độ giận giữ bất thường của công chúng trong trường hợp nà y. Nhưng trong khi quan toà John Klestadt đồng ý cấm công khai ảnh của Sokaluk hay địa chỉ của tên nà y nhằm bảo vệ hắn và gia đình khửi sự trả thù, ông cũng không thể, không thể giữ kín tên của Sokaluk.
Và o hôm 16/2, Chính phủ tuyên bố số người chết từ đám cháy Black Saturday quét qua đông nam Australia tuần trước đã lên tới 189 và có vẻ như sẽ còn tăng lên.
Những người sống sót trong khu vực bị cháy đang trong cơn giận dữ.
Sokaluk đã được đưa khửi Morwell - nơi hắn bị cảnh sát chất vấn, đến xà lim ở Melbourne để đảm bảo an toà n. Khi chiếc xe chở người đà n ông nà y đi ra khửi thị trấn, những người dân địa phương đứng chử sẵn đã đập và o cửa xe và thét lên những lời xỉ vả.
Sokaluk gia nhập lữ đoà n Churchill của lực lượng cứu hoả quốc gia và o cuối những năm 1980. Người ta tin rằng hắn đã rời lữ đoà n và o những năm 1990 và cố gắng gia nhập lại lần thứ hai nhưng bị loại.
Sokuluk không xuất hiện trong phiên toà của toà án Melbourne và o hôm 16/2. Hắn bị tuyên tội cố ý và không được pháp luật cho phép đốt lửa ở khu đất trồng cây gỗ ở đông nam bang Victoria hôm 7/2, gây ra cái chết của người khác, tà i liệu của cảnh sát cho biết. Người đà n ông nà y sẽ trở lại toà và o ngà y 25/5.
Cố ý phóng hoả là một tội nặng ở Australia. Nặng nhất là bị tù 25 năm và nhẹ nhất là 15 năm.