Cuộc gặp gỡ giữa hội họa, văn chương và âm nhạc phương Đông và phương Tây

HNM| 12/09/2018 07:51

Ngày 14-9 tới, tại Hà Nội, sẽ diễn ra triển lãm ấn tượng với tên gọi "Gương vô cực". Triển lãm là cuộc gặp gỡ giữa các loại hình nghệ thuật: Hội họa, văn chương, âm nhạc của phương Đông và phương Tây.

Cuộc gặp gỡ giữa hội họa, văn chương và âm nhạc phương Đông và phương Tây
Một tác phẩm của hoạ sĩ Lê Thừa Tiến.

Đến với triển lãm “Gương vô cực”, công chúng Thủ đô có cơ hội khám phá các tác phẩm thư pháp của các nghệ sĩ đến từ phương Đông và phương Tây. Triển lãm sẽ trưng bày tác phẩm của các họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ: Christian Hadengue, Lê Thừa Tiến, Mark Lockett và Hubert Haddad. Các nghệ sĩ sẽ giúp công chúng tiếp cận và lĩnh hội thứ ngôn ngữ khác xa “cội nguồn” văn hóa của họ và biến nó thành phương tiện biểu đạt của bản thân. Các tác phẩm gợi mở sự giao thoa, thẩm thấu trong cả chất liệu lẫn tinh thần, thông qua đó mọi rào cản văn hóa cũng bị gỡ bỏ.

Triển lãm "Gương vô cực" khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 14-9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace (24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm).
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cuộc gặp gỡ giữa hội họa, văn chương và âm nhạc phương Đông và phương Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO