Đặc quyền chưa từng có của cư dân điện tử Sunshine Group

PV| 27/12/2019 22:59

Thay vì mất hàng tuần lễ làm việc với ngân hàng thì giờ đây khách hàng có thể ngồi ở nhà, thông qua siêu ứng dụng Sunshine App cư dân có thể vay tiêu dùng lên tới 500 triệu đồng chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên điện thoại.

Trong thời đại công nghệ 4.0 bùng nổ, khi tất cả các hoạt động, giao dịch, tương tác có thể thực hiện trên App thì sự ra đời của Sunshine App là một bước chuyển mình mạnh mẽ, đột phá, một sự phát triển tiên phong, chưa từng có trên thị trường. Với siêu ứng dụng Sunshine App lần đầu tiên cư dân chung cư được hưởng những đặc quyền thật sự của một “cư dân điện tử”.
Đặc quyền chưa từng có của cư dân điện tử Sunshine Group

Các tiện ích dành cho cư dân điện tử: ứng dụng điều khiển nhà thông minh (trái) và giao diện chỉ đường của bãi đỗ xe thông minh (phải).

Cụ thể, khi trở thành cư dân bất cứ dự án nào của Sunshine Group, mặc nhiên người mua nhà sẽ có quyền lợi của một cư dân điện tử Sunshine. Thông qua siêu ứng dụng này, cư dân không chỉ sử dụng các tiện ích, thanh toán hóa đơn dễ dàng hơn bao giờ hết mà còn được ưu đãi đặc quyền “gói tín dụng cư dân” được thiết kế dành riêng cho cư dân điện tử của Sunshine.

Đặc quyền chưa từng có của cư dân điện tử Sunshine Group

Giao diện App thể hiện thông tin & trạng thái gói tín dụng cư dân 500 triệu đồng.

Cụ thể, cư dân điện tử tại các dự án do Sunshine Group làm chủ đầu tư sẽ được cấp một mã cư dân riêng biệt. Với mã cư dân này, cư dân có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích liên quan tới dự án như tiện ích nhà thông minh, sử dụng bãi đỗ xe thông minh, ra/vào tòa nhà tự do, thuận tiện, hưởng những ưu đãi khi đi siêu thị cùng các ưu đãi khác từ các dịch vụ liên quan như nghỉ mát, cho con đi học tại trường học của Sunshine Group… 

Đặc quyền chưa từng có của cư dân điện tử Sunshine Group
Sunshine App hiển thị dự tính lãi và chi tiết các khoản trả lãi

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây đó là, khi đã trở thành cư dân điện tử Sunshine, một trong những đặc quyền khó cưỡng lại đó là gói “tín dụng cư dân" với mức hỗ trợ vay tiêu dùng lên tới 500 triệu đồng, hồ sơ vay hay thủ tục duyệt ngay trên Sunshine App và chỉ dựa trên cơ sở quyền cư dân điện tử của chính cư dân đó.
Đặc quyền chưa từng có của cư dân điện tử Sunshine Group
Với hỗ trợ gói vay tín dụng cá nhân, cư dân có thể dùng để thanh toán các dịch vụ, tiện ích liên quan.

Cụ thể, ứng dụng Sunshine App sẽ liên kết với các công ty tài chính để hỗ trợ tốt nhất quyền lợi cho cư dân. Khi có nhu cầu vay tiêu dùng cá nhân, cư dân chỉ cần hoàn thiện một số thông tin cơ bản đồng thời điền mức tiền muốn vay tiêu dùng, ngay sau đó bấm nút gửi là yêu cầu của khách hàng đã được gửi ngay. Cư dân chỉ cần chờ 3 ngày sau là khoản vay được phê duyệt và đổ thẳng về ví điện tử của cư dân trên Sunshine App.

Với khoản hỗ trợ tín chấp này, cư dân có thể chi tiêu vào các dịch vụ, tiện ích như thanh toán tiền điện/nước, thanh toán tiền siêu thị cũng như chi phí cho con đi học tại trường học do Sunshine xây dựng. Ngoài ra, cư dân cũng có thể dùng tiền này đầu tư các sản phẩm bất động sản của Sunshine, mua nhà, mua xe…..với lãi suất ưu đãi ưu việt.

Theo đánh giá của giới chuyên gia chức năng cho vay tín tín ngay trên Sunshine App là ứng dụng thông minh, phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại. Ứng dụng “tất cả trong một” này có thể được coi Fintech đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Điều này thể hiện tầm nhìn cũng như năng lực tài chính đặc biệt của Tập đoàn Sunshine – Ông lớn tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 và Fintech vào bất động sản.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đặc quyền chưa từng có của cư dân điện tử Sunshine Group
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO