Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp quốc Vesak 2019: Hướng tới sự hài hòa, đoàn kết, đóng góp vào nền hòa bình, thịnh vượng chung của Thế giới

Kỳ Phong| 16/05/2019 16:14

Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc - Vesak 2019 đã chính thức khai mạc ngày 12/5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam. Đây là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng của Liên Hiệp Quốc (LHQ) được tổ chức hằng năm và là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp quốc Vesak 2019: Hướng tới sự hài hòa, đoàn kết, đóng góp vào nền hòa bình, thịnh vượng chung của Thế giới
Công tác chuẩn bị đón tiếp các đại biểu và phật tử về dự
Đại lễ Vesak 2019 đã được BTC triển khai rất chu đáo.

Việt Nam tự hào là địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Đại lễ Vesak 2019 với chủ đề “Sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các quốc gia với 1650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước như: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc,... cùng khoảng 20.000 đại biểu là phật tử, học giả Phật giáo trong và ngoài nước cùng tham dự. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản LHQ 2019 của Trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp có đoạn viết: “Lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam đã minh chứng về một nền Phật giáo nhập thế. Trong giai đoạn lịch sử Việt Nam giành được nền độc lập tự chủ vào đầu thế kỷ thứ X, trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Phật giáo đã trở thành nền tảng tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, là bộ phận chủ yếu góp phần tạo nên bản lĩnh, bản sắc văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam...”

Phát biểu tại Đại lễ Phật đản LHQ 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đại lễ Vesak 2019 là sự ghi nhận mạnh mẽ quyết tâm của LHQ đối với hoạt động mang tính xã hội rộng rãi vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời duy trì và phát huy những giá trị tích cực trong triết lý của đạo Phật, để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống văn hóa giữa các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. Việt Nam tự hào được LHQ chọn là địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak 2019 với sự tham gia của lãnh đạo, các tông phái Phật giáo đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới”. Cũng tại Đại lễ Phật đản LHQ 2019 - Phật lịch 2563, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu đã có bài thuyết trình với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chia sẻ vì xã hội bền vững". 

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức

Đại lễ Phật đản LHQ 2019 diễn ra từ ngày 12 đến 14/5/2019 với nhiều diễn đàn, hội thảo thu hút hàng trăm tham luận của các chư tăng, học giả trên thế giới, bàn về giải pháp của Phật giáo đóng góp vào các mục tiêu phát triển của LHQ. Trong khuôn khổ Đại lễ, nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đã diễn ra tại khu vực chùa Tam Chúc gồm: Lễ tắm Phật truyền thống; Đàn lễ cầu nguyện âm siêu dương thái, quốc thái dân an, đất nước hội nhập phát triển theo nghi lễ ba miền Bắc, Trung, Nam và đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Trưởng ban Tôn giáo chính phủ Vũ Chiến Thắng, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Giáo hội phật giáo Việt Nam, Chủ tịch, các lãnh đạo giáo hội, học giả Phật giáo và hàng ngàn phật tử trong và ngoài nước.

Từ ngày 10/5, Ban tổ chức đã khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo, hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo, hội hoa đăng trên hồ Tam Chúc, công bố bộ tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019, giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế, bắn pháo hoa, thả chim hòa bình,... thu hút đông đảo đồng bào phật tử tham dự trong dịp Đại lễ Vesak năm nay tại Hà Nam. Các hoạt động triển lãm ảnh chùa di sản thế giới và Việt Nam; Đêm giao lưu nghệ thuật Phật giáo quốc tế…Cũng đã lần lượt diễn ra tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp quốc Vesak 2019: Hướng tới sự hài hòa, đoàn kết, đóng góp vào nền hòa bình, thịnh vượng chung của Thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO