Đài Loan tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất năm 2017

G.Nam/NLĐ| 22/02/2018 11:42

Đã có 66.900 lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc trong năm 2017, đưa thị trường này tiếp tục là nơi tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp số lượng lao động đưa đi Đài Loan đạt trên 60.000.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) vừa cho biết trong năm 2017 cả nước đưa được 134.750 lao động đi nước ngoài làm việc, vượt 28% so với kế hoạch năm và bằng 106% so với tổng số lao động đi xuất khẩu trong năm 2016. Đây là năm thứ tư liên tiếp số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000.

Đài Loan tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất năm 2017 - Ảnh 1.

Xuất khẩu lao động đang là hướng xoá đói giảm nghèo tích cực.

Đài Loan tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nhất với hơn 66.900. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp số lượng lao động đưa đi Đài Loan đạt trên 60.000.

Đến hết tháng 11-2017, số lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan là 206.180 người, chiếm 30% thị phần lao động nhập khẩu của lãnh thổ này, chỉ đứng thứ hai sau Indonesia. Trong đó lao động làm việc trong ngành sản xuất công nghiệp chiếm trên 87%, lao động làm việc trong ngành dịch vụ xã hội chiếm 13%.

Trong năm 2017, Nhật Bản là thị trường có sự tăng trưởng vượt bậc khi tiếp nhận hơn 54.000 lao động Việt Nam sang làm việc, tăng mạnh so với con số hơn 39.000 người năm 2016. Cùng với Đài Loan, Nhật Bản cũng được đánh giá là thị trường xuất khẩu lao động nhiều tiềm năng. Đặc biệt, đây là một trong các thị trường có điều kiện làm việc và thu nhập tốt, được nhiều lao động Việt Nam quan tâm. Việt Nam cũng đã trở thành nước có số lượng thực tập sinh lớn nhất trong 15 quốc gia cử thực tập sinh sang Nhật Bản với hơn 150.000 lượt người tới Nhật trong 20 năm qua.

Cùng với các nghề truyền thống như sản xuất công nghiệp, dịch vụ, một số thị trường đang tuyển dụng những nhóm ngành nghề mới như điều dưỡng, hộ lý và lao động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có tay nghề, kỹ thuật cao… tạo ra nhiều cơ hội làm việc hơn nữa cho người Việt Nam. Với kết quả đạt được rất tích cực trong năm 2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết năm 2018 hứa hẹn tiếp tục là năm thành công với xuất khẩu lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khám phá ngã ba Tuần - nơi an giấc nghìn thu của 2 vua, 9 chúa nhà Nguyễn
    Khu vực ngã ba Bằng Lãng (xã Hương Thọ, TP Huế) là hợp nguồn tạo thành sông Hương với vị thế đất đặc biệt nên được các vua chúa nhà Nguyễn chọn làm nơi an nghỉ cuối đời.
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
    Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBND - UBMTTQ) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình tiêu biểu được quận lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
  • Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố Hà Nội quyết định 17 nội dung về 4 nhóm vấn đề
    “Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.
Đừng bỏ lỡ
Đài Loan tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO