'Đại tiệc của thần Ánh sáng'- chương trình đếm ngược chào năm mới độc đáo chưa từng có tại Nam Phú Quốc

PV| 24/12/2020 22:42

Chuỗi sự kiện đón năm mới hoành tráng chưa từng có - New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc- do Tập đoàn Sun Group tổ chức tại ngay trung tâm Thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) sẽ diễn ra xuyên đêm, bắt đầu từ 17h00 ngày 31/12/2020 đến 01h00 ngày 01/01/2021.

Chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động nghệ thuật đẳng cấp hàng đầu Việt Nam có chủ đề “Đại tiệc của thần Ánh sáng” và được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Địa Trung Hải độc đáo trong những công trình mang dấu ấn vượt thời gian mà Tập đoàn Sun Group đang dày công kiến tạo trên vùng Nam đảo Phú Quốc.

Với kinh phí đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng, được dàn dựng công phu và có sự xuất hiện của dàn sao đình đám hàng đầu showbiz Việt, New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn du khách đến Nam Phú Quốc vào mùa đẹp nhất trong năm, để chào đón một năm mới tốt lành với nhiều đổi thay mới mẻ.
New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc sẽ gồm 3 sự kiện chính: Tiệc mừng năm mới; Đại nhạc hội “Đại tiệc của thần Ánh sáng”; chương trình Countdown và bắn pháo hoa đón năm mới.

“Đại tiệc của thần Ánh sáng”- chương trình đếm ngược chào năm mới độc đáo chưa từng có tại Nam Phú Quốc

Khu vực bể bơi Central Village nơi diễn ra tiệc mừng năm mới

Tiệc mừng năm mới mở màn cho đêm “Đại tiệc của thần Ánh sáng” sẽ là sự kiện dành cho khách hàng VVIP và đối tác quan trọng của Tập đoàn Sun Group, được tổ chức tại khu vực bể bơi Central Village (thuộc dự án Sun Premier Village Primavera) từ 18h30 - 20h30 ngày 31/12/2020. Tại đây, khách mời sẽ được chìm đắm trong không gian lung linh của vùng đất Địa Trung Hải khi tận hưởng bữa tiệc buffet nướng đặc sắc và thưởng thức âm nhạc Acoustic lãng mạn của ban nhạc nước ngoài.

“Đại tiệc của thần Ánh sáng”- chương trình đếm ngược chào năm mới độc đáo chưa từng có tại Nam Phú Quốc

Quảng trường Ga An Thới nơi diễn ra đại nhạc hội, đại tiệc của thần ánh sáng

Trong những thời khắc cuối cùng của năm 2020, khách hàng và đối tác của Sun Group cũng sẽ được trải nghiệm không khí hội hè sôi động tại bãi biển dự án Primavera từ 19h00 - 21h00. Bên bờ biển lộng gió, tiệc nướng ngập tràn món ngon, vô số các động hoạt náo sôi động như xiếc, ảo thuật, nhảy múa và âm nhạc bất tận, khách mời hẳn sẽ thấy từ sự kiện này một Nam Phú Quốc đang được “lột xác”, để bước tới một đẳng cấp mới.

Ngay sau đó, Đại nhạc hội “Đại tiệc của thần Ánh sáng” hứa hẹn trở thành một sự kiện nghệ thuật hàng đầu Việt Nam sẽ diễn ra tại sân khấu Quảng trường Địa Trung Hải - Quần thể dự án New An Thới Nam Phú Quốc, từ 21h30 ngày 31/12/2020 đến 01h00 ngày 01/01/2021. Tham dự chương trình, khán giả sẽ có dịp được hóa thân thành những vị thần Hy Lạp cổ đại, trong không gian kiến trúc kỳ ảo của thành phố Địa Trung Hải độc nhất Việt Nam và thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật đỉnh cao của ekip đạo diễn cũng như các nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt như Thu Phương, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương, nhạc sĩ Huy Tuấn…

“Đại tiệc của thần Ánh sáng”- chương trình đếm ngược chào năm mới độc đáo chưa từng có tại Nam Phú Quốc

Thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera

Được mong chờ nhất trong chuỗi các sự kiện đẳng cấp chưa từng có ở Nam đảo Ngọc chắc chắn sẽ là Chương trình Countdown và bắn pháo hoa, diễn ra từ 23h30 ngày 31/12/2020 đến 01h00 ngày 01/01/2021 tại Quảng trường Địa Trung Hải - Quần thể dự án New An Thới Nam Phú Quốc. Những vũ điệu trẻ trung, cuồng nhiệt và âm nhạc EDM thời thượng sẽ khiến Nam đảo như bừng tỉnh, để “cháy hết mình” trong niềm hân hoan chờ đón giao thừa của du khách và người dân.

Khi đồng hồ điện tử đếm ngược đến thời khắc giao thừa thiêng liêng là lúc pháo hoa bừng sáng lung linh trên mặt biển. Niềm tin và sự lạc quan vào một năm mới may mắn sẽ được lan tỏa diệu kỳ, như một lời chúc mừng tốt đẹp mà Sun Group gửi tới thành phố Phú Quốc.

Lần đầu tiên được tổ chức tại đảo Ngọc, New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc với chủ đề “Đại tiệc của thần Ánh sáng” sử dụng hình ảnh biểu tượng của vị thần mặt trời Apollo, hiện thân của ánh sáng và năng lượng tích cực của sự đổi thay, với khả năng xua đuổi, tránh né tai ương, dịch bệnh, cũng như nhìn thấu tương lai. Mang thông điệp nguyện cầu bình an và niềm hy vọng về tương lai thịnh vượng của một thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, Đại tiệc của thần Ánh sáng hứa hẹn sẽ đem đến cho công chúng một đêm ngập tràn cảm xúc thăng hoa.

Chuỗi sự kiện đón năm mới sôi động còn khắc họa chân dung Nam đảo Ngọc của tương lai - nơi được định hình là tâm điểm phồn hoa, là trung tâm du lịch, giải trí, hội hè và nghỉ dưỡng hấp dẫn hàng đầu khu vực do Sun Group dày công kiến tạo, bằng một hệ sinh thái đẳng cấp chất lượng và độc đáo.

Không chỉ hấp dẫn công chúng bởi dàn sao giải trí đình đám, các chương trình dàn dựng công phu, nhiều lớp lang nghệ thuật sâu sắc, màn pháo hoa rực rỡ, New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc sẽ đặc biệtấn tượng nhờ những trải nghiệm thị giác mới lạ, khi sân khấu được thiết kế hiện đại với sự pha trộn và kết nối độc đáo giữa các khối kim loại cùng kiến trúc tái hiện quang cảnh của đấu trường La Mã cổ đại tại quảng trường Ga An Thới.

New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc sẽ được tường thuật trực tiếp trên fanpage chính thức của Sun Group: https://www.facebook.com/tapdoanmattroivà kênh youtube Du lịch TV (https://www.youtube.com/channel/UC9GasVGZJBE5RmbZNKDkEfQ/featured?view_as=subscriber), cùng với các kênh Fanpage VTV24, Zing News, Beatvn, Amazing Things in Vietnam, Trắng TV...

Vé mời tham dự sự kiện sẽ dành cho các khách hàng của Hệ sinh thái Sun Group, khách du lịch bay tới Phú Quốc từ ngày 30- 31/12. Truy cập website http://www.sungroup.com.vn để tìm hiểu thể lệ nhận vé ngay hôm nay.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
'Đại tiệc của thần Ánh sáng'- chương trình đếm ngược chào năm mới độc đáo chưa từng có tại Nam Phú Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO