Đảng bộ các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Làm tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể

Thu Hà| 30/12/2019 08:44

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong những năm qua đã làm tốt công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Từ đó, góp phần ổn định an ninh, trật tự, nâng cao đời sống n

Đảng bộ các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Làm tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể
Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ
Bắt đầu từ công tác tuyên truyền
Ngày 19/6/2012, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định thành lập Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội, khi đó Đảng bộ có 5 tổ chức cơ sở Đảng và 248 Đảng viên. Những ngày đầu thành lập Đảng ủy gặp không ít khó khăn, thử thách tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, sự nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy và quyết tâm của toàn thể cán bộ Đảng viên, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Để làm tốt công tác xây dựng phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền giúp doanh nghiệp, người lao động nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giúp người lao động trong khu công nghiệp hiểu rõ vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể, của người đảng viên, đoàn viên.

Công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức cho chủ doanh nghiệp và người lao động về vai trò, sự cần thiết thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước rất được chú trọng, quan tâm thông qua việc chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong Đảng bộ gồm Đảng ủy, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo Đảng ủy trực tiếp gặp gỡ chủ doanh nghiệp để vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận. Việc tuyên truyền được triển khai bằng nhiều biện pháp khác nhau như: tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị, các cuộc đối thoại, làm việc với chủ doanh nghiệp, người lao động, qua các tổ chức chính trị - xã hội và qua đảng viên, qua kênh quản lý hành chính Nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội… Nội dung tuyên truyền thiết thực nhất, cô đọng để có thể truyền tải cho chủ doanh nghiệp dễ hiểu, thấy được lợi ích khi trong doanh nghiệp có tổ chức Đảng.

Hàng năm trong các buổi làm việc với chủ doanh nghiệp về công tác quản lý Nhà nước với doanh nghiệp như công tác đầu tư, quy hoạch xây dựng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn lồng ghép nội dung tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp để họ hiểu hơn về tổ chức Đảng, đoàn thể và vận động chủ doanh nghiệp ủng hộ việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp mình. Tại các buổi lễ ra mắt các chi bộ, lễ kết nạp Đảng viên… của các chi bộ thường mời chủ doanh nghiệp tham gia, thậm chí mời cả các chủ doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng dự cùng để họ hiểu hơn về công tác Đảng. 

Để người lao động thấy rõ vai trò và lợi ích của tổ chức đảng, đoàn thể, hàng năm Đảng bộ các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội thường xuyên xây dựng kế hoạch làm việc với các tổ chức Đảng, phân công lãnh đạo bám sát cơ sở để nắm rõ tình hình, những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để phát huy điểm mạnh, lan tỏa điển hình và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng Quản lý sản xuất Công ty Khuôn đúc Tsukuba cho biết, năm 2015 chị được giới thiệu kết nạp vào Đảng. “Lúc đó tôi thấy làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài quan trọng nhất là đảm bảo thu nhập để lo cho gia đình nên không mấy mặn mà với việc này. Tuy nhiên, khi đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi lại có những suy nghĩ khác. Tôi nhớ những điều mình hứa trong lễ kết nạp Đảng viên nên luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, sống gương mẫu, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của công ty” - chị Huệ chia sẻ. Ở cương vị một lãnh đạo phòng lại là đảng viên, chị thấy luôn có động lực để phấn đấu, hăng say hơn trong công việc, được lãnh đạo công ty đánh giá cao về năng lực và được nhiều anh chị em đồng nghiệp nể trọng, ngưỡng mộ. 

Thành quả từ sự nỗ lực không ngừng
Qua thực tế 7 năm hoạt động đã cho thấy các tổ chức Đảng phát huy rất tốt vai trò là hạt nhân chính trị, quy tụ được đảng viên tham gia. Đặc biệt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động công nhân, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp, được chủ doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Ở nhiều doanh nghiệp từ khi có tổ chức đảng, nhận thức của công nhân, người lao động được nâng lên rõ rệt, nội bộ đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất đạt năng suất cao. Những vấn đề phát sinh trong công nhân đã được các tổ chức đoàn thể phối hợp với Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết hợp tình, hợp lý. Nhiều chi, đảng bộ đã đồng hành cùng với Ban Giám đốc, góp phần giải quyết các vấn đề của công nhân để doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Đến nay, đảng viên và tổ chức đảng trong khu vực đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Ngày 13/4/2016 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 775-QĐ/TU nâng cấp đảng bộ các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở. Hiện nay Đảng bộ có 77 tổ chức đảng, 1017 đảng viên. Về loại hình: có 03 tổ chức đảng là cơ quan hành chính Nhà nước, 74 tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước... 

Số tổ chức Đảng, đoàn thể tăng mạnh hàng năm (số tổ chức Đảng tăng bình quân 10 tổ chức/năm, số tổ chức công đoàn tăng bình quân 20 tổ chức/năm). Hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở có chuyển biến tốt, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên. Đảng ủy đã gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước. 

Trong những năm qua, tổ chức Đảng, đoàn thể đã góp phần cùng các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc. Cấp ủy Đảng cùng với các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp đã giúp Ban lãnh đạo công ty nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động để kịp thời giải quyết những vướng mắc, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, hạn chế được các vụ mất an ninh, trật tự hay đình công, ngừng việc xảy ra. 

Có thể khẳng định các tổ chức Đảng, đoàn thể trong khối các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm cho ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc có tổ chức Đảng, đoàn thể đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; hạn chế những vụ tranh chấp hợp đồng lao động, đình công, lãn công, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Thời gian qua Đảng bộ đã tiếp đón nhiều đoàn, đơn vị đến học tập, mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm trong cách làm hay, mô hình triển khai hiệu quả.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Trở lại Hà Nội sau 15 năm, nhà văn quốc tế vẫn ấn tượng với ẩm thực Thủ đô
    Trong bài viết trên trang Travel And Leisure gần đây, nhà văn Chris Wallace (Mỹ) cho biết, sau 15 năm trở lại Việt Nam đã nhận thấy quốc gia hình chữ S có nhiều sự phát triển. Với Hà Nội, nhà văn Chris Wallace ấn tượng với món chả cá, cà phê sữa, khu phố cổ…
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
  • Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
    Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Đảng bộ các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Làm tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO