Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

Hànộimới | 05/08/2019 08:01

Sáng 2-8, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ (4/8/2009 - 4/8/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Sửu; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tham dự lễ còn có đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương; đảng ủy khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy...

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập
Quang cảnh lễ kỷ niệm

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Việt Xô cho biết, ngày 4-8-2009, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1177-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ngay sau khi được thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh; củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể; đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ, giải quyết khó khăn để doanh nghiệp ổn định và phát triển. Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối năm sau cao hơn năm trước 8% đến 12%; bảo đảm đời sống, việc làm của người lao động.

Với tổng số gần 100.000 người lao động, hằng năm các doanh nghiệp của khối đã tạo ra giá trị doanh thu gần 90.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 9.000 tỷ đồng; lợi nhuận hơn 3.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 7 triệu đồng/tháng.

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, mà trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy đảng quan tâm, coi trọng.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ khối đã kết nạp được 3.910 đảng viên mới. Bình quân hằng năm, có 96,5% tổng số đảng viên được phân loại. Kết quả, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 91,7% (trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 14,5%).

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã có 129 tổ chức cơ sở đảng với 10.420 đảng viên (số tổ chức cơ sở đảng tăng hơn 3 lần, số lượng đảng viên tăng 2,5 lần so với lúc mới thành lập).

Trong giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ Khối doanh nghiệp đặt mục tiêu chung sức, đồng lòng, nỗ lực hết sức mình trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cấp, các ngành tin tưởng giao phó.

Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Với những thành tích đã đạt được, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huân chương cho Đảng ủy Khối.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được trong 10 năm qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận định, trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, kiện toàn tổ chức bộ máy và đạt được những kết quả cao trên các mặt công tác, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, đề tài khoa học của Đảng ủy Khối về "Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội trong giai đoạn hiện nay" đã được Hội đồng Khoa học thành phố đánh giá cao, được thành phố phê duyệt áp dụng trong thực tiễn.

Những kết quả Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã làm được rất đáng tự hào. Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trước yêu cầu mới hiện nay, Đảng ủy Khối và cấp ủy các doanh nghiệp trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động; chủ động phối hợp với các sở, ngành, các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong khối đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm...

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18-NQ/TƯ Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy đã thông qua đề án củng cố, kiện toàn, tổ chức lại, hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp và Đảng bộ Khối công nghiệp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tích cực phối hợp với Đảng ủy Khối công nghiệp tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ sự cần thiết của việc hợp nhất và tin tưởng sự lãnh đạo của Thành ủy.

"Mười năm qua là chặng đường khẳng định quá trình phấn đấu, lao động, sáng tạo không ngừng của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối. Tôi tin tưởng, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và sức mạnh của tập thể, xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

* Cùng với Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, nhân dịp này, đồng chí Kiều Quốc Uy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Đảng bộ Khối được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội...

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO