Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngọc Lan/Thu Thủy| 13/05/2020 08:37

Trong hai ngày (09 - 10/5/2020), Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các thành viên trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và đặc biệt là 130 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Trong hai ngày (09 - 10/5/2020), Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các thành viên trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và đặc biệt là 130 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu  nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu chị đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đã đoàn kết, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Các chỉ tiêu chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng từ 9,7% năm 2015 xuống còn 8,3% năm 2019. Tỷ suất sinh giảm 1,57‰, 100% các xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế xã, thị trấn đáp ứng KCB (khám chữa bệnh) ban đầu và KCB BHYT theo đúng qui định. Không để xảy ra vụ ngộ độc hàng loạt trên địa bàn huyện, không để tử vong do dịch bệnh, tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động, chương trình y tế được giao. Hàng năm được Sở Y tế đánh giá xếp loại xuất sắc. Huyện ủy đánh giá Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ cử 41 quần chúng học tìm hiểu về Đảng, 12 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 01 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, kết nạp 46 Đảng viên, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế nhiệm kỳ IV đề ra (kết nạp 15 đến 20 Đảng viên mới).Chuyển sinh hoạt Đảng cho 26 Đảng viên và tiếp nhận 37 Đảng viên chuyển đến theo đúng qui định và điều lệ Đảng. 

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu  nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đ/C Phạm Quang Hải giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, xây dựng Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn ngày càng phát triển.  Đảng bộ Trung tâm Y tế khóa V đặt mục tiêu: Phát triển y tế, nâng cao chất lượng công tác CSSKND, công tác Dân số- KHHGĐ, triển khai đồng bộ hiệu quả các hoạt động y tế. Nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì và nâng cao tiêu chí quốc gia về Y tế xã, triển khai hiệu quả trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, triển khai xã hội hóa trang thiết bị y tế”.

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu  nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ TTYT huyện Sóc Sơn lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025, chụp ảnh lưu niệm trước Đại hội

Tại Đại hội, các Đại biểu đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, bầu đồng chí Phạm Quang Hải giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Duy Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy và bầu 03 Đại biểu chính thức, 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Huyện ủy Sóc Sơn lần thứ XII.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO