Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô họp ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Võ Lâm/ảnh: Viết Thành/HNM| 20/06/2019 22:52

Chiều 20-6, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô họp ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Mở đầu, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, dự thảo Nghị quyết nêu rõ kết quả trên 3 nội dung lãnh đạo: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và công tác xây dựng Đảng.

Đáng chú ý, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu với Thành ủy và UBND thành phố ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; ban hành Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”. 

Đảng ủy cũng chủ động tham mưu ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và 4 huyện; chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã tổ chức giao quân trang trọng, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động hiệp đồng với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng. 

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô thường xuyên coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu; thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng...

6 tháng cuối năm 2019, dự thảo nghị quyết xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhóm chủ trương, giải pháp thực hiện. Trong đó, ngoài các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tập trung tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cấp thành phố; chỉ đạo các địa phương sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (2009-2019).

Đặc biệt, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn; chủ động các phương án, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy, nổ, cháy rừng...
Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, 6 tháng qua, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cơ quan, đơn vị và tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đoàn kết, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu; không có trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị kỷ luật. 

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, trong 6 tháng cuối năm, bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ sẽ rất khó khăn, khi âm mưu, tần suất chống phá của các thế lực thù địch càng nhiều hơn. Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của toàn thể cán bộ, chiến sĩ; khắc phục dứt điểm những hạn chế còn tồn tại; quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, bảo đảm chất lượng và có thể huy động hiệu quả lực lượng này trong mọi tình huống. Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố giữ ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng nghiên cứu xây dựng lực lượng an ninh mạng; chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tham gia cùng thành phố phòng ngừa và giải quyết các điểm nóng...

Trên cơ sở dự thảo nghị quyết và các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện, 100% đại biểu dự hội nghị đã thông qua nghị quyết.

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo, mỗi đảng ủy viên, trên cương vị công tác, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung nghị quyết, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, hoàn thành xuất sắc công tác quân sự, quốc phòng của thành phố năm 2019.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Vì sao phân khu Tài Lộc được ví như “mỏ vàng” trên đảo Vũ Yên?
    Nằm ngay cửa ngõ của Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, lại sở hữu nhiều lợi thế hiếm nơi nào có được, phân khu Tài Lộc được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, hội tụ đầy đủ các yếu tố đầu tư sinh lời, kinh doanh thuận lợi.
  • Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
    Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô họp ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO