Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Võ Lâm/Ảnh: Viết Thành/HNM| 09/01/2019 08:58

Chiều 8-1, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các ban Đảng Thành ủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.

Tiếp theo, trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, năm 2018, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Tham mưu với thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, luật, pháp lệnh, chỉ thị thuộc lĩnh vực quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên. Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng...

Trong năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo tham mưu thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật, chất lượng cao, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đảng ủy chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 90.000 lượt người, đạt 104% kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị quân đội đã tổ chức chu đáo các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; phối hợp với các bệnh viện tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 40.000 lượt người thuộc diện chính sách với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng; xét duyệt và ra quyết định trợ cấp một lần cho 6.012 đối tượng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của cấp trên, tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm... Các cấp ủy, tổ chức Đảng duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt, nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo của chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân vi phạm.

Dự thảo Nghị quyết nêu 5 nhóm phương hướng, mục tiêu; 3 nhóm chủ trương, giải pháp lãnh đạo, 10 nhóm đầu việc cụ thể. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định, phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội ngày càng vững chắc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Đảng ủy đồng thời định hướng tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm nền tảng, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lương Cường biểu dương những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm 2018. Đồng thời nêu rõ, lực lượng vũ trang Thủ đô đã làm tốt các nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình như: Khắc phục thiệt hại thiên tai, chủ động giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục toả sáng, được cấp ủy và nhân dân đánh giá cao.

Đảng ủy đã lãnh đạo, có nhiều giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, nhất là về công tác tư tưởng, chống "diễn biến hòa bình", chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Quân ủy Trung ương vừa diễn ra: “Năm 2019 phải tốt hơn năm 2018”, đồng chí Lương Cường đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm mới theo tinh thần đó. Lưu ý bối cảnh, tình hình, những thách thức đặt ra trong năm 2019, đồng chí chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đáng chú ý, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ đạo lực lượng vũ trang Thủ đô tăng cường phối hợp, thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu đúng, trúng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình của Thủ đô và đất nước. 

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô, đặc biệt là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô; tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hoàng Trung Hải khái quát những nội dung quan trọng nhất của hội nghị, đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lương Cường, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định sẽ chỉ đạo vận dụng để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy trước khi ban hành.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong năm 2018, có nhiều đổi mới, thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong công tác, đem lại những kết quả tích cực, toàn diện, được cán bộ và nhân dân ghi nhận. 

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ gắn bó mật thiết, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với người dân đọng lại nhiều tình cảm tốt đẹp. Đảng ủy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, là nguyên nhân giúp hoàn thành nhiệm vụ mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Lưu ý những hạn chế còn tồn tại, đề cập bối cảnh, tình hình đặt ra, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là phải duy trì sự bình yên của Thủ đô. Năm 2019 có nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, các lực lượng cần phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức diễn tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả, khắc phục những hạn chế trong năm qua, xây dựng khu vực phòng thủ với tiềm lực ngày càng vững chắc.

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới công tác phối hợp, hiệp đồng trong và ngoài quân đội, bám sát địa bàn, hướng về cơ sở, nắm chắc diễn biến, tình hình, có các giải pháp kịp thời, bảo đảm tham mưu đúng và trúng, giải quyết hiệu quả các yêu cầu đặt ra.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định, sớm hoàn thiện Nghị quyết để ký ban hành, chỉ đạo phân công tổ chức thực hiện, bảo đảm có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm mới 2019.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
  • Quê hương tôi
    Quê hương luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của các văn nghệ sĩ; Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Quê hương tôi của tác giả Nguyễn Thiện.
  • Độc đáo kiến trúc, tên gọi các cửa ra vào Kinh thành Huế
    Kinh thành Huế có 11 cửa thành đường bộ và 2 cửa đường thủy có kiến trúc, tên gọi độc đáo nhưng mỗi cửa mang một chức năng cùng những câu chuyện lịch sử khác nhau sau khi được xây dựng, phục hồi lại.
  • Hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024
    Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ 18 - 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc của 63 tỉnh, thành phố.
  • Hà Nội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hiệu quả về triển khai Đề án 06/Chính phủ năm 2024
    UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO