Đau đầu bài toán chất lượng việc làm cho lao động trẻ

Quế Chi (Lao Động)| 28/10/2017 16:20

Điều tra chuyển tiếp từ trường học đến việc làm Việt Nam do Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện cho thấy sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học trung bình cần tới 7,3 tháng để tìm công việc đầu tiên họ thấy ổn định và hài lòng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tại Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thường cao hơn 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung. Bên cạnh đó, mặc dù 59% lao động trẻ từ 29 tuổi trở xuống làm công việc được trả lương, nhưng gần một nửa trong số họ không có hợp đồng bằng văn bản...

Đau đầu bài toán chất lượng việc làm cho lao động trẻ

Sinh viên tham gia một chương trình hội chợ tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Nguyễn Nga.

Giám đốc ILO Việt Nam, TS Chang-Hee Lee, nhận định: Nhiều người lao động trẻ không được bảo vệ ở nơi làm việc, trong khi nhiều bạn trẻ khác không tìm được những kiến thức, kỹ năng phù hợp từ ghế nhà trường để làm việc trong thị trường lao động hiện tại.

Có nhiều biện pháp được đưa ra để giải quyết bài toán việc làm cho thanh niên, giúp các bạn trẻ sớm tìm được công việc phù hợp, tận dụng được tối đa tiềm năng của mình. Một trong số đó chính là “career mentoring” (tạm dịch là tư vấn nghề nghiệp).

Mentoring là một mối quan hệ lâu dài nhằm tập trung hỗ trợ phát triển sự nghiệp của mentee (người được tư vấn). Mentor (người tư vấn) là nguồn kiến thức, là nguồn thông tin, định hướng, hướng dẫn, và hỗ trợ, nhưng lại không phải là người giám sát từng công việc cụ thể hàng ngày của mentee. Mentor có thể chia sẻ với mentee của mình những đúc kết từ chính con đường sự nghiệp của bản thân họ, hướng dẫn, tạo động lực, niềm tin cho mentee, và cũng có thể là tấm gương để mentee noi theo.

Chương trình Chevening Việt Nam Career Mentoring là một trong những chương trình hiếm hoi được tổ chức bài bản tại Việt Nam nhằm giúp các bạn trẻ định hướng và phát triển nghề nghiệp. Đây là sáng kiến phi lợi nhuận của mạng lưới cựu du học sinh đạt học bổng Chevening của Anh quốc, nhằm hỗ trợ các sinh viên năm thứ hai và thứ ba về định hướng nghề nghiệp ngay từ khi đang theo học đại học.

Chương trình bao gồm chuỗi hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp, kéo dài trong 6 tháng, với các mentor là những chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam trong lĩnh vực luật, tài chính-ngân hàng, nghiên cứu học thuật, truyền thông và báo chí, với phương thức một kèm một.

Thông qua chương trình, các bạn mentee sẽ được trao đổi những kỹ năng, kiến thức không được dạy tại trường như phân tích những lựa chọn nghề nghiệp khác nhau trong ngành, xác định thế mạnh và điểm yếu của cá nhân, lập kế hoạch rèn luyện, nâng cao năng lực cá nhân, cải thiện kỹ năng thiết yếu để tìm việc và ứng tuyển vị trí phù hợp. Chương trình hoàn toàn miễn phí với sinh viên.

Chevening Việt Nam Career Mentoring hiện đang nhận đăng ký từ các bạn sinh viên đang theo học năm thứ 2 và 3 của các trường đại học tại Hà Nội và TP HCM, cho đến hết ngày 03.11.2017. Những ai quan tâm có thể xem thông tin chi tiết về chương trình tại tại facebook.com/cheveningvietnamcareermentorship.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đau đầu bài toán chất lượng việc làm cho lao động trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO