Đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu với Đảng trong công tác vận động quần chúng, nhân dân

Theo Hà Nội Mới| 21/06/2020 16:54

Ngày 20-6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu với Đảng trong công tác vận động quần chúng, nhân dân

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan đã quán triệt triển khai đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quán triệt tinh thần đổi mới, tích cực, chủ động, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và nhiệm vụ chính trị...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cần đẩy mạnh hơn nữa việc tham mưu với Đảng về công tác vận động quần chúng, nhân dân. Qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, mục tiêu là bồi đắp niềm tin của nhân dân vào Đảng, tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, công tác vận động quần chúng cũng phải không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

* Cùng ngày, tại thành phố Tuy Hòa, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các biện pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 tại tỉnh Phú Yên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Đến ngày 20-6-2020 có 400/408 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức xong đại hội.

Về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 1,93% so với cùng kỳ, thu ngân sách ước đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán Trung ương và 37,7% dự toán tỉnh; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 83 triệu USD, bằng 41,5% so với kế hoạch, giảm 7,9%…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của Phú Yên trong phát triển kinh tế - xã hội. Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Phú Yên đã triển khai một cách nghiêm túc, bám sát và quán triệt tốt tinh thần, nội dung Chỉ thị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội hết sức quan trọng, Phú Yên phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu với Đảng trong công tác vận động quần chúng, nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO