Đẩy mạnh việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nga

PV theo Bộ LĐTB&XH| 17/06/2017 23:48

Trên cơ sở thực hiện Hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam và Nga ký năm 2008 về việc công dân nước này làm việc có thời hạn trên lãnh thổ nước kia, từ ngày 14-16/6/2016, Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp dẫn đầu đã sang Nga tham dự Kỳ họp lần 3 của Nhóm công tác chung Việt Nam - Nga về giải quyết các vấn đề lao động.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 15/6/2017, tại trụ sở của Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục các vấn đề di trú của Nga, ông D.P.Demidenko đã đồng chủ trì Kỳ họp lần 3 của Nhóm công tác Việt Nam Nga về các vấn đề lao động. Tham gia đoàn Việt Nam có đại diện Lãnh đạo các đơn vị của Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Việc làm, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Tham gia đoàn về phía Nga có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú (Bộ Nội vụ Nga) ông D.P.Demidenko và đại diện các Bộ: Ngoại giao, Lao động và Bảo trợ xã hội, Khoa học và Giáo dục.

Tại Kỳ họp, hai bên đã thảo luận về việc thực hiện Biên bản của Kỳ họp lần thứ hai của Nhóm công tác chung; trao đổi thông tin về tình hình di cư của Nga và Việt Nam; dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về tuyển dụng có tổ chức công dân Việt Nam sang lao động trên lãnh thổ Liên bang Nga; những thay đổi trong luật di trú tại Nga và Việt Nam; việc thực hiện Kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác chung trong năm 2015 và về thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp lần thứ tư của Nhóm công tác chung. Phía Nga đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam trong phát tiển kinh tế của Nga và đặc biệt của doanh nghiệp may mặc trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nga trong soạn thảo các cơ chế hợp tác mới của Nhóm công tác. Ngoài ra, liên quan đến đàm phán Hiệp định tuyển chọn lao động sang Nga một cách có tổ chức, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai bên sớm xây dựng Kế hoạch hoạt động sau khi ký kết Hiệp định để có thể thúc đẩy hơn nữa lao động sang Nga một cách hợp pháp.

Hai bên nhất trí sẽ điều chỉnh cơ chế hợp tác, quy chế trao đổi thông tin, kế hoạch hành động của Nhóm công tác chung cho phù hợp với bối cảnh và xu hướng hợp tác mới giữa hai bên. Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận về những biện pháp tạo điều kiện cho lao động Việt Nam làm việc tại Nga một cách hợp pháp. Kỳ họp diễn ra trong không khí thân mật, cới mở và hiệu quả.

Cuối buổi làm việc hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về kỳ họp lầm 3 và thống nhất kỳ họp lần 4 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào Quý 2 năm 2018.

Thúc đẩy hợp tác về lao động giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Hai bên ký Biên bản ghi nhớ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nga, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp và đoàn đã làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn. Tại buổi làm việc, Đại sứ đã thông tin cho đoàn về tình hình cập nhật liên quan đến Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, trong đó có lao động ta tại Nga. Theo đó, hiện nay Nga coi Việt Nam là một trong ba đối tác quan trọng tại Châu Á bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ. Đại sứ đề nghị thúc đẩy việc mở lại thị trường và đưa lao động sang Nga làm việc trong các lĩnh vực mà ta có thế mạnh như may mặc, nông nghiệp, xây dựng… Ngoài ra, Đại sứ cũng đề nghị ta quan tâm trao đổi với bạn và tìm hướng giải quyết một số rào cản đối với đưa lao động Việt Nam sang Nga.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp thông tin cho Đại sứ về Hiệp định giữa hai Chính phủ về lao động nước này làm việc có thời hạn trên lãnh thổ của nước kia. Trên cơ sở thông tin do Đại sứ cung cấp, Thứ trưởng tin rằng Nga là một thị trường tốt và cho biết Bộ LĐ-TBXH sẽ chú trọng đến thị trường Nga hơn. Tại buổi làm việc hai bên cũng trao đổi một số biện pháp cụ thể để giải quyết những rào cản trong hợp tác lao động hai bên và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Nga. Hiện nay, Bộ ta và Tổng cục Di trú Liên bang Nga đang bắt đầu trao đổi về dự thảo Hiệp định giữa hai Chính phủ về tuyển dụng có tổ chức công dân động Việt Nam sang làm việc tại Nga.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cùng với Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, các phòng ban chuyên môn của Đại sứ quán và đoàn công tác cũng đã làm việc với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, Chủ tịch Hội doamh nghiệp Việt Nam tại Nga và một số doanh nghiệp tiêu biểu để nắm bắt tình hình cộng đồng ta tại Nga, tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn vướng mắc của cộng đồng người Việt Nam trong quá trình làm ăn sinh sống tại Nga.

Buổi làm việc đã diễn ra trong tinh thần cởi mở, thẳng thắn và đi sâu vào trao đổi những vấn đề liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp ta đang làm ăn tại Nga. Các doanh nghiệp đã nêu những vấn đề nóng cần có sự can thiệp của Bộ và đề nghị ta thông tin và trao đổi với phía Nga trong Kỳ họp lần 3 vào ngày 15/6/2017.

Thứ trưởng thông tin cho các doanh nghiệp về một số chính sách đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và đề nghị các doanh nghiệp tăng cường việc phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng để tuyển chọn và đưa người lao động Việt Nam sang làm việc hợp pháp tại Liên Bang Nga.

Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang ngày càng phát triển, việc đẩy mạnh đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nga một cách hợp pháp và có tổ chức là hết sức quan trọng và có ý nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5
    Tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.
  • Những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
    Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng… Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (01/5/1904 - 01/5/2024) đồng Chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
  • Âm vang Điện Biên
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Âm vang Điện Biên của tác giả Vũ Nhang.
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Đẩy mạnh việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO