Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông

Tiến Thành/Hanoimoi| 15/10/2017 17:04

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã chuyển kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 3 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” trong vụ cháy xảy ra ngày 1-11-2016 tại quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) khiến 13 người tử vong.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 3 bị can: Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986, trú tại quận Hà Đông), Lê Thị Thì (sinh năm 1962, trú tại quận Cầu Giấy) và Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1993, quê Nghệ An) cùng tội danh nêu trên.

Kết luận điều tra cho biết, ngôi nhà số 68 Trần Thái Tông được Nguyễn Diệu Linh thuê để mở quán karaoke. Ngày 1-11-2016, Linh thuê nhiều nhóm thợ sửa chữa, cải tạo nội thất, trong đó có nhóm thợ hàn của Hoàng Văn Tuấn do Lê Thị Thì dẫn đến. Nhóm thợ này không được đào tạo, cấp chứng chỉ về hàn điện. Khi tiến hành công việc, Tuấn dùng máy hàn, máy cắt điện “thổi” lửa vào bản lề cửa tầng 2 khiến lửa bén vào vách phòng, gây cháy.

Nguyễn Diệu Linh là chủ quán karaoke, dù biết quán đang sửa chữa, chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và chưa được cấp giấy phép kinh doanh nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên cho khách vào hát tại phòng 601, 502 và đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO