Anh Faiz Siddiqui (39 tuổi), sinh viên khoa Luật của ĐH Oxford đã kiện trường ra tòa án tối cao, đồng thời yêu cầu số tiền bồi thường là hơn 30 tỷ VNĐ với lý do không lấy được bằng ưu, do đó mất đi cơ hội việc làm tốt.
Faiz cáo buộc rằng sự giáo dục thiếu toàn diện trong chủ đề Ấn Độ đặc biệt thuộc môn lịch sự hiện đại đã kéo điểm của anh xuống thấp, khiến anh không thể đủ điểm nhận bằng First hoặc bằng 2:1 ưu (5 cấp độ bằng ở Anh từ cao xuống thấp: First class honours, 2:1, 2:2, Third class honours, Pass). Anh Faiz cho rằng điều này xảy ra là do giáo viên của trường nghỉ dạy để nghỉ phép.
Faiz cáo buộc rằng sự giáo dục thiếu toàn diện trong chủ đề Ấn Độ đặc biệt thuộc môn lịch sự hiện đại đã kéo điểm của anh xuống thấp, khiến anh không thể đủ điểm nhận bằng First hoặc bằng 2:1 ưu (5 cấp độ bằng ở Anh từ cao xuống thấp: First class honours, 2:1, 2:2, Third class honours, Pass). Anh Faiz cho rằng điều này xảy ra là do giáo viên của trường nghỉ dạy để nghỉ phép.
ĐH Oxford bị sinh viên đã ra trường 17 năm kiện vì cho điểm thấp - ảnh 1
Ngoài ra anh còn cáo buộc giáo viên đã không gửi báo cáo sức khỏe về chứng trầm cảm lâm sàng cùng chứng mất ngủ của mình cho giám thị khi anh đến thi cuối kỳ của môn đã nêu trên để đưa ra những điều chỉnh về kỳ thi cho phù hợp với sức khỏe sinh viên lúc đó.

Điều này dẫn đến anh phải làm bài thi trong tình trạng sức khỏe kém nên đã không đạt được kết quả như mong đợi.

Roger Mallalieu, luật sư bào chữa cho anh Faiz chia sẻ dù bằng 2:1 là loại bằng nhiều người mơ ước nhưng hiển nhiên anh Faiz đã kỳ vọng cao hơn và sau khi tốt nghiệp từ ĐH Oxford, anh Faiz chưa từng tìm được một công việc tốt lâu dài và hiện đang thất nghiệp.

ĐH Oxford bị sinh viên đã ra trường 17 năm kiện vì cho điểm thấp - ảnh 2
ĐH Oxford đã phủ nhận những sơ sót được cáo buộc trên và cho rằng vụ kiện này đang bị 'làm lố'. Cuộc điều trần hiện vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ được tiếp tục trong 7 ngày.