Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Bao giờ có điểm trông giữ xe ổn định?

Thanh Thủy/HNM| 19/01/2018 09:11

Cuối năm 2017, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) không có nơi trông giữ xe trong cả tháng và đây cũng là quãng thời gian du khách phải loay hoay với việc tìm nơi gửi phương tiện khi tới tham quan.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến rất gần với nhiều sự kiện văn hóa nổi bật được tổ chức tại không gian địa chỉ văn hóa này, chắc chắn khu di tích sẽ rất cần điểm trông giữ xe ổn định để bảo đảm quyền lợi cho khách tham quan cũng như bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tại đây.

Bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự

Là điểm đến văn hóa - lịch sử nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, hằng năm thu hút hàng triệu lượt du khách tới tham quan nên ngay sau ngày đầu tiên bãi gửi xe trong khuôn viên di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám dừng hoạt động (ngày 30-11-2017), các tuyến phố xung quanh bắt đầu xuất hiện những điểm trông giữ xe tự phát. Du khách đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong thời gian này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chịu mức phí gửi xe cao hơn bình thường hoặc chấp nhận thay phiên nhau đứng bên ngoài di tích để trông giữ phương tiện.
Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Bao giờ có điểm trông giữ xe ổn định?
Du khách loay hoay tìm nơi gửi xe tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Miên Hạo

Ông Nguyễn Anh Dũng (phố Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy) phản ánh: “Nói chung là rất bất tiện. Trước đây, việc dạo chơi trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám là thói quen, sở thích của gia đình. Mỗi khi có khách từ nơi xa tới, tôi đều muốn dẫn khách đi thăm di tích bởi đây là không gian văn hóa đặc trưng không giống với bất kỳ nơi nào và việc đi lại, gửi xe rất thuận tiện. Tuy nhiên, giờ đây, việc tới tham quan không đơn giản như thế nữa vì để tìm được nơi trông giữ xe đáng tin cậy, thu phí hợp lý là cả một vấn đề. Thời gian tìm chỗ gửi xe có khi còn mất nhiều hơn cả thời gian tham quan di tích”.

Cùng chung nhận xét với ông Dũng, Lê Hoàng Ngân, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) nói: “Hôm trước có việc qua Văn Miếu - Quốc Tử Giám, em và bạn phải lòng vòng mãi mới tìm được nơi gửi xe với giá 10 nghìn đồng, cao gấp 3 lần so với giá tại điểm trông xe cũ của Ban Quản lý di tích. Đó là vào ngày thường, nếu là dịp Tết thì chắc chắn người dân sẽ còn vất vả hơn rất nhiều, không loại trừ khả năng phải chịu mức phí gửi xe “cắt cổ”.

Đó cũng là nỗi lo thường trực của những người làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám khi Tết Nguyên đán đang tới rất gần mà khu di tích vẫn chưa có nơi trông giữ xe ổn định. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Khó khăn đối với đơn vị hiện nay là khách đi xe máy phải mất thời gian tìm điểm gửi xe, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tham quan. Khách đến liên hệ công tác, tham gia các hoạt động tại trung tâm cũng không có nơi để xe. Thời gian này, đơn vị phải bố trí cán bộ hướng dẫn khách gửi xe tại các bãi giữ xe ở gần đó như trên phố Nguyễn Khuyến, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn… và chưa có phương án tốt hơn. Tết Nguyên đán và hội xuân sắp đến, nhu cầu tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tăng đột biến. Nếu vấn đề này không được khắc phục thì sẽ có khả năng dẫn đến tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự tại đây.

Bảo đảm quyền lợi cho du khách

Để khắc phục tình trạng nói trên, mới đây, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 12452/VP-ĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng về việc tổ chức trông giữ xe máy tạm thời tại khu vực di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Theo đó, để giải quyết nhu cầu gửi xe của cán bộ, công nhân viên và khách đến làm việc, tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở VH-TT Hà Nội cần liên hệ với UBND quận Đống Đa, đề nghị cấp phép trông giữ xe máy tạm thời trên hè phố Văn Miếu, liền kề với điểm trông giữ xe ô tô dưới lòng đường, bảo đảm nguyên tắc dành một phần đường cho người đi bộ. Cùng với đó, Sở VH-TT Hà Nội cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (trong đó có bố trí nơi trông giữ xe phù hợp với quy định hiện hành) để phục vụ nhu cầu tham quan của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý nhận định: Đây là quyết định hợp lý, kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi của công chúng, nhất là khi Tết Nguyên đán 2018 đã cận kề và di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống có sức hấp dẫn lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế trong khi chờ quy hoạch tổng thể được các cấp thông qua.

Đặc biệt, điểm trông giữ xe mới này, khi đi vào hoạt động, dù là tạm thời thì cũng cần phải được tổ chức hợp lý, tránh phát sinh những tình huống, hình ảnh phản cảm… làm ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
    Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
Đừng bỏ lỡ
Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Bao giờ có điểm trông giữ xe ổn định?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO