Dịch Covid-19: Số ca tử vong tại Mỹ vượt mốc 100.000 người

Theo Hà Nội Mới| 27/05/2020 08:52

Tính đến 6h ngày 27-5, toàn thế giới có 5.674.735 ca mắc Covid-19, trong đó có 351.531 trường hợp tử vong và 2.425.111 bệnh nhân đã hồi phục.

Dịch Covid-19: Số ca tử vong tại Mỹ vượt mốc 100.000 người

Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới.

Ngày 26-5, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo dịch Covid-19 sẽ làm tăng những nguy cơ đối với sức khỏe con người, trong một mùa hè được dự báo là mùa nắng nóng kỷ lục tại Bắc bán cầu. Do đó, WMO kêu gọi chính phủ các nước lên kế hoạch bảo đảm an toàn cho người dân trong các đợt nắng nóng của mùa hè, tránh để dịch bệnh lây lan.

Châu Mỹ

Mỹ hiện vẫn là tâm dịch của thế giới với 1.724.069 ca dương tính và 100.500 người tử vong. Các bang tại nước này đang dần khôi phục lại các hoạt động kinh tế, xã hội.

Ngày 26-5, lần đầu tiên sau 2 tháng, sàn giao dịch chứng khoán New York mở cửa trở lại các hoạt động giao dịch trực tiếp. Sàn giao dịch ở vùng hạ Manhattan mở cửa với các rào chắn bằng nhựa, đồng thời cung cấp khẩu trang và duy trì số người giao dịch giảm so với trước đây nhằm tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận tín hiệu khởi sắc trong ngày 26-5, trong đó chỉ số S&P 500 tăng 2% lên 3.015 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này vượt mốc 3.000 điểm kể từ ngày 5-3, trước khi hàng loạt doanh nghiệp, cửa hàng tại Mỹ tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội do dịch bệnh lây lan.

Cùng ngày, lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài từng tới Brazil trong vòng 2 tuần chính thức có hiệu lực tại Mỹ. Brazil hiện có 391.222 người mắc Covid-19, trong đó có 24.512 trường hợp tử vong.

Châu Âu

Ngày 26-5, Người phát ngôn chính phủ Tây Ban Nha Maria Jesus Montero cho biết nước này sẽ tổ chức tưởng niệm trong 10 ngày cho hơn 27.000 người tử vong do dịch Covid-19, trong đó toàn bộ các tòa nhà công quyền và tàu hải quân sẽ treo cờ rủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Tây Ban Nha sẽ cấp khoản vay trị giá 14 tỷ euro cho chương trình an sinh xã hội nhằm giúp bù đắp các khoản đóng góp bị giảm đi do người lao động phải nghỉ làm hoặc mất việc.

Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày, chính phủ Đức cho biết đã gia hạn các biện pháp hạn chế và giãn cách xã hội tới ngày 29-6. Tối đa 10 người hoặc 2 hộ gia đình được phép tụ họp nơi công cộng. Quyết định này được đưa ra dựa trên đánh giá rằng số ca nhiễm mới Covid-19 tại Đức đang duy trì ở mức thấp trong vòng 1 tháng qua, sau khi các biện pháp hạn chế dần được nới lỏng.

Ngày 26-5, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có cuộc trao đổi với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus về sự đóng góp của nước này trong các nỗ lực quốc tế nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Các quan chức Liên hợp quốc và WHO cũng nhắc lại sự ủng hộ đối với Hội nghị thượng đỉnh về vắc-xin toàn cầu do Anh tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 4-6.

Ngày 26-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ diễn ra vào ngày 24-6, sau khi bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định, quyết định này được đưa ra trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 ở hầu hết các khu vực của Nga đã ổn định và đỉnh dịch đã qua.

Trong ngày 26-5, Nga ghi nhận thêm 8.915 trường hợp dương tính với Covid-19, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp nước này có số ca nhiễm mới dưới 10.000 người. Tuy nhiên, số người tử vong trong ngày do Covid-19 tại Nga lại ở mức kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, với 174 bệnh nhân tử vong trong ngày 26-5.

Châu Á

Ngày 26-5, hàng trăm nghìn nhân viên an ninh, quân đội và cảnh sát trên toàn Indonesia đã được huy động để giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội quy mô lớn tại gần 1.800 địa điểm công cộng, siêu thị, bến tàu xe, địa điểm du lịch và những nơi tụ tập đông người ở 4 tỉnh và 25 thành phố của nước này, bao gồm kiểm tra việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, chuẩn bị nước rửa tay và khử trùng tại các địa điểm công cộng…

Cùng ngày, tại Thái Lan, theo đề xuất của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), nội các nước này đã quyết định kéo dài sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 6. NSC cũng sẽ có cuộc họp thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội tại Thái Lan, hướng tới khôi phục lại hoàn toàn các hoạt động kinh tế, xã hội khi số ca mắc mới Covid-19 dần được kiểm soát.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Dịch Covid-19: Số ca tử vong tại Mỹ vượt mốc 100.000 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO