Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp

Hiền Phương/Ảnh.Viết Thành/Hanoimoi| 30/09/2019 14:13

Sáng 30-9, Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 bước sang giai đoạn 4: Thực binh bắn đạn thật và bế mạc.

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và thành phố Hà Nội dự bế mạc diễn tập.

Chỉ đạo và theo dõi diễn tập, về phía trung ương có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 và các Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và các bộ, ngành liên quan; các quân khu, quân chủng, quân đoàn, học viện, nhà trường, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng. Theo dõi cuộc diễn tập còn có đại diện các tỉnh lân cận.

Về phía thành phố Hà Nội, tham gia cuộc diễn tập có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

Tại phần thực binh thuộc giai đoạn 4 của cuộc diễn tập, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 301 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đoàn với đề mục: Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch đổ bộ đường không. Mục đích nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, kỹ thuật, chiến thuật và sự hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng được tăng cường, phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ trên địa bàn tác chiến. Thông qua diễn tập củng cố nội dung, chương trình huấn luyện, rèn luyện khả năng chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn sư đoàn.

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 và lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các lực lượng tham gia diễn tập.

Rút ra nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo

Sau phần thực binh bắn chiến đấu, Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 đã tổ chức lễ bế mạc.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Việc tập luyện được tiến hành công phu; các tình huống diễn tập đúng quy tắc, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, có nhiều nội dung đổi mới; việc đầu tư cơ sở vật chất cho diễn tập bảo đảm lâu dài, tiết kiệm. Từng thành viên lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thể hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, nội dung báo cáo tham mưu đề xuất đúng trọng tâm, sát thực tế.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình hội nghị, chỉ đạo công việc và kết luận, phân công thực hiện chặt chẽ, rõ ràng, khoa học. Việc thực hiện nội dung phòng thủ dân sự, các nội dung cơ bản của phần vận hành cơ chế chuyển địa phương sang thời chiến đã đi vào trọng tâm, đúng nguyên tắc. Các cuộc thực binh được tổ chức chặt chẽ, phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị...

Thông qua diễn tập đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Theo Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 có quy mô lớn, nhiều nội dung mới, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã mời cán bộ lãnh đạo các đầu mối cơ quan, đơn vị đến tham quan, nghiên cứu học tập, vận dụng trong tổ chức diễn tập của đơn vị mình những năm tiếp theo nhằm đạt kết quả tốt...

Thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, lực lượng phục vụ, lực lượng thực binh... đã khắc phục khó khăn, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà, động viên các đơn vị tham gia diễn tập.

Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019, Bộ Công an, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các cơ quan chức năng đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ thành phố Hà Nội trong quá trình làm công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập để đạt được kết quả như hôm nay.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, qua cuộc diễn tập, đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 và các thành phần tham gia diễn tập cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ khâu xây dựng kế hoạch, văn kiện đến vận hành cơ chế và thực hành diễn tập ngay từ trong thời bình, làm cơ sở để xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đồng thời bổ sung, xây dựng phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với các tình huống xảy ra (kể cả trong phòng thủ dân sự cũng như trong tác chiến phòng thủ).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Bí thư Thành ủy, trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập cũng còn bộc lộ những thiếu sót, hạn chế, được thể hiện trong nội dung rút kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo diễn tập. Các ban, sở, ngành của thành phố tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh phương án tác chiến khu vực phòng thủ sát thực tế và khả năng bảo đảm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung những vấn đề mới nảy sinh trong thực tế quá trình tổ chức diễn tập và xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương đặt ra…

Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập:

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO