(NHN) Xã An Khánh, Hoà i Đức, Hà Nội, với 5 thôn thì trong đó có tới 4 thôn bị thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp, để phục vụ các dự án đô thị. Nhưng cực ch?ng đã, quá trình đô thị hoá quá nhanh đang đẩy người dân và o tình trạng dở khóc, dở cười.
Mất ruộng = thất nghiệp.
Trước năm 2008, An Khánh là một xã thuần nông. Thu nhập chủ yếu của người dân nơi đây đửu trông và o đồng ruộng. Thế nhưng, chỉ trong và i năm trở lại đây, hà ng loạt các dự án mọc lên san sát trên địa bà n xã, là m cuộc sống người dân tưởng như được đổi đời, có được tiửn đửn bù bỗng chốc người dân An Khánh trở nên già u có nhanh chóng. Những ngôi nhà 5 gian truyửn thống được thay bằng những ngôi nhà cao tầng nguy nga. Những chiếc xe máy đời mới cũng xuất hiện ngà y một nhiửu.
Đất nông nghiệp nhường chỗ cho các dự án
à”ng Nguyễn Văn Thắng, bí thư Đảng uỷ xã An Khánh tâm sự: Tình cảnh của người dân An Khánh bây giử thật đáng lo ngại. Tiửn đửn bù đất thì người dân đã sử dụng xây nhà và sắm sửa hết.
Gia đình ông Bùi Cận, thôn Vân Lũng trước kia nguồn thu nhập chính cả gia đình chỉ trông và o và o 4 sà o ruộng. Nhưng từ khi thu hồi đất, tình cảnh gia đình ông hiện tại gặp nhiửu khó khăn. Số tiửn đửn bù từ 4 sà o ruộng chỉ đủ để ông xây được một căn nhà 2 tầng còn bử dở. Mấy đứa con ông rơi và o tình trạng thất nghiệp.
Cần có các biện pháp hỗ trợ người dân.
à”ng Bùi Văn Vận, phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết: Mặc dù chưa được huyện giải quyết cấp ngân sách hỗ trợ thất nghiệp cho người dân. Nhưng từ năm 2001, xã đã tự tổ chức các lớp đà o tạo nghử cho nông dân. Đến nay, xã đã tổ chức được 6 lớp học với khoảng 300 lao động đà o tạo nghử may, thủ công, chăm sóc cây cảnh...
Mới đây, Hà Nội đã thà nh lập Quử¹ hỗ trợ, đà o tạo nghử và việc là m cho người dân và o diện thu hồi từ 30% diện tích đất nông nghiệp trở lên. Sẽ được hỗ trợ kinh phí tối đa là 6.000.000đ.