Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Hương Ly/Ảnh: Bá Hoạt/HNM| 25/04/2019 08:50

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại với các tỉnh, thành ủy năm 2019 của Đảng bộ TP Hà Nội, từ ngày 24 đến 25-4, Đoàn công tác thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và đoàn công tác trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Trong chương trình làm việc, thành phố Hà Nội đã trao tặng tỉnh Tuyên Quang 3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. 

Chiều 24-4, thừa ủy quyền của Trưởng đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố dẫn đầu đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, lãnh đạo một số sở, ngành.
Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
Đoàn cán bộ thành phố Hà Nội thắp hương tưởng niệm tại lán Nà Nưa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tại di tích lán Nà Nưa thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để chuẩn bị lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, đoàn công tác đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; ra sức phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Bác hằng mong muốn. 

Tiếp đó, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đến xã Kim Quan, vùng đất thuộc an toàn khu huyện Yên Sơn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cán bộ nhiều cơ quan trung ương ở và làm việc trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ cuối năm 1953 đến tháng 8-1954.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ 1 hộ gia đình xây dựng nhà ở; trao tặng bò sinh sản cho 5 hộ gia đình, tổng giá trị quà tặng là 100 triệu đồng.
Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
Đoàn cán bộ thành phố Hà Nội trao tặng bò sinh sản và hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, những món quà trao tặng các hộ dân thể hiện tình cảm, sự động viên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội; mong muốn các hộ dân tiếp tục nỗ lực, cố gắng để phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO