Đoàn thể thao Hà Nội giành thêm 7 Huy chương vàng, phá 5 kỷ lục

Mai Hoa/HNM| 28/11/2018 11:37

Ngày 27-11, trong khuôn khổ chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 tại Hà Nội đã diễn ra các cuộc tranh tài của 14 môn đấu. Đoàn thể thao Hà Nội giành thêm 7 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc, 7 Huy chương đồng.

Đoàn thể thao Hà Nội giành thêm 7 Huy chương vàng, phá 5 kỷ lục
Trận đấu vòng bảng môn bóng chuyền nam giữa đội Hà Nội (áo đỏ) và đội Khánh Hòa (áo xanh) trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-năm 2018. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đáng lưu ý, các vận động viên Thủ đô đã tạo nên "cơn mưa" Huy chương vàng ngay ở ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh. Trong số 12 nội dung thi đấu, Hà Nội áp đảo với việc giành 5 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, dẫn đầu bảng xếp hạng môn thể thao nữ hoàng... Chủ nhân 5 tấm Huy chương vàng của điền kinh Hà Nội là Nguyễn Ngọc Quang (100m rào nam), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), Hoàng Văn Duy, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Tùng Lâm, Phan Khắc Hoàng (tiếp sức 4x400m nam), Cấn Thị Thủy, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Ngọc (tiếp sức 4x400m nữ), Bùi Phương Thảo, Đỗ Thị Hồng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Khuất Phương Anh (tiếp sức 4x800m nữ). 2 Huy chương bạc của điền kinh Hà Nội lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Oanh (100m nữ), Nguyễn Đức Sơn (110m rào nam).

Đáng chú ý, có tới 7 kỷ lục Đại hội, 1 kỷ lục quốc gia được phá, trong đó riêng Hà Nội có 4 kỷ lục Đại hội (nhảy xa nữ, tiếp sức 4x400m nam, nữ, 4x800m nữ). Trong 3 kỷ lục Đại hội còn lại, riêng vận động viên Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh) có 2 lần phá kỷ lục ở nội dung chạy 100m nữ; vận động viên Ka Hoa (Ninh Thuận) phá kỷ lục ở nội dung đẩy tạ nữ. Kỷ lục quốc gia duy nhất thuộc về vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân - cự ly chạy 100m nam).

Cùng với 5 Huy chương vàng điền kinh, Đoàn thể thao Hà Nội còn có thêm 1 Huy chương vàng môn bắn súng ở ngày thi đấu này, thuộc về các xạ thủ Nguyễn Văn Dũng, Phạm Ngọc Thanh, Phùng Việt Dũng (nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam). Nội dung này cũng được ghi nhận xác lập kỷ lục Đại hội với 1.821,1 điểm. Ngoài ra, các xạ thủ Hà Nội còn giành 1 Huy chương bạc 10m súng trường hơi cá nhân nam, thuộc về xạ thủ Phùng Việt Dũng.

Tấm Huy chương vàng còn lại mà Hà Nội giành được trong ngày thuộc về vận động viên Lương Xuân Tùng (môn lặn, nội dung 50m nam). Cũng ở môn lặn, Hà Nội có thêm 2 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng. 

Ba Huy chương bạc còn lại của các vận động viên Hà Nội giành được ở ngày này đều do công của các tay chèo canoeing ở nội dung thuyền canoeing đôi cự ly 1.000m (Bùi Quang Huy, Trần Xuân Đạt), thuyền canoeing đôi hạng nặng (Lê Chung Thu, Lý Thu Thủy), thuyền kayak đơn hạng nặng (Mai Thị Tuyết).

Tính đến 21h00 ngày 27-11, với việc giành được 41 Huy chương vàng, 36 Huy chương bạc, 27 Huy chương đồng, Đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng; Đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 26 Huy chương vàng, 25 Huy chương bạc, 29 Huy chương đồng. 

* Hôm nay (28-11), ngoài 14 môn tiếp tục thi đấu, sẽ có thêm 3 môn khởi tranh là cờ vua (Trung tâm Thể thao Ba Đình, thi đấu từ ngày 28-11 đến 9-12), golf (sân golf Đồng Mô, từ ngày 28-11 đến 1-12), thể dục dụng cụ (Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, từ ngày 28-11 đến 1-12).
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đoàn thể thao Hà Nội giành thêm 7 Huy chương vàng, phá 5 kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO