Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội: Nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'

Thanh Hiền - Thanh Hải/Hà Nội Mới| 27/04/2020 11:25

Khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp thì việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm chống dịch, vừa nỗ lực sản xuất, kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp trụ vững mà còn giữ đà tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Trên tinh thần "Chung sống an toàn với dịch Covid-19" các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội: Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Các doanh nghiệp vừa bảo đảm chống dịch, vừa nỗ lực sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ đà tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất lắp ráp sản phẩm LED liên hoàn tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Thích ứng với điều kiện mới

Tại Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh (thị trấn Đông Anh), toàn bộ công nhân đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào ca sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp còn chia giờ làm việc theo từng dây chuyền để giãn số lượng công nhân, bảo đảm khoảng cách 2m. Cùng với đó, tại bếp ăn tập trung, Công đoàn công ty đã lắp thêm vách ngăn giữa các bàn để hạn chế sự tiếp xúc, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh.

Theo anh Vũ Quang Thuận, công nhân Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, doanh nghiệp đã tuyên truyền, cảnh báo về triệu chứng bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch. "Việc cập nhật diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn cách xử lý và xây dựng mô hình nhà xưởng an toàn đã giúp công nhân yên tâm hơn mỗi khi đến làm việc", anh Vũ Quang Thuận nói.

Thực tế, xây dựng tiêu chí bảo đảm an toàn trong khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp là cách làm của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội nhằm giữ gìn sức khỏe cho công nhân và duy trì sản xuất. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông Vũ Hồng Nhung, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. 100% cán bộ, công nhân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt 2 lần/ngày, khai báo y tế hằng ngày. Nước sát khuẩn được bố trí tại lối ra vào, trong các phân xưởng...

“Cùng với đó, chúng tôi còn phun khử trùng văn phòng, phân xưởng sản xuất hằng ngày; thành lập tổ phản ứng nhanh, bố trí phòng cách ly, tập huấn phương pháp xử lý cho bộ phận y tế trong trường hợp phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19", bà Vũ Hồng Nhung thông tin. Nhờ làm tốt công tác phòng dịch, đến nay với số lượng trên 2.000 cán bộ, công nhân viên, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Kết quả quý I-2020, doanh thu của đơn vị đạt 1.107 tỷ đồng (tăng 9,7% so với cùng kỳ 2019), bảo đảm việc làm, thu nhập đầy đủ cho 100% người lao động.

Tương tự, ở Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp, cán bộ, công nhân được đo thân nhiệt hằng ngày, cấp phát nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Lương Văn Thắng cho biết, nhờ chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất vẫn bảo đảm.

Với trách nhiệm tham gia giám sát, đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động, Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản thông tin, doanh nghiệp và công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đều triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. Chưa có công nhân, lao động nhiễm bệnh; các đơn vị duy trì hoạt động sản xuất bình thường. Dù cách ly xã hội đã được nới lỏng song công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, chế xuất vẫn được duy trì nghiêm.

Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội: Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Công nhân được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc tại Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội). Ảnh: Lương Hằng

Sẵn sàng tâm thế ”sống chung với dịch”

Thông tin về tình hình sản xuất trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng cho biết, 3 tháng đầu năm 2020, tuy chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,44% so với cùng kỳ năm 2019, song đây là mức tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước. Tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 4-2020 cũng không mấy khả quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Lê Hồng Thăng nhận định, trong quý II-2020, dự báo một số thị trường xuất khẩu lớn như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ vẫn tiếp tục khó khăn, song thị trường Trung Quốc và nguồn cung nguyên liệu từ thị trường này dần ổn định. Cùng với đó, dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt là cơ sở để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất. Sở Công Thương đã có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các chỉ thị về phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì sản xuất của Chính phủ, UBND thành phố. Hầu hết các doanh nghiệp đều xác định chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để từ đó duy trì sản xuất, kinh doanh, chủ động thích ứng với tình hình mới.

Theo ông Lương Văn Thắng, dịch Covid-19 làm Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp đình trệ đơn hàng xuất khẩu nên đơn vị tập trung nghiên cứu thị trường trong nước, cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp. Bên cạnh làm tốt công tác phòng dịch, doanh nghiệp tận dụng thời điểm này tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực, chuẩn bị đón cơ hội khi dịch bệnh lắng xuống. Tương tự, "dù không bị ảnh hưởng nhiều đến doanh thu, song Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông xác định thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch để bảo vệ người lao động, bảo vệ sản xuất", bà Vũ Hồng Nhung thông tin.

Các chuyên gia cũng cho rằng, để chuyển sang giai đoạn "chống dịch dài hơi", "sản xuất an toàn", các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng tiêu chí phòng ngừa rủi ro lây nhiễm. Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tiêu chí phòng ngừa rủi ro lây nhiễm sẽ giúp doanh nghiệp có kịch bản ứng phó kịp thời, giải pháp phòng, chống dịch và kiểm soát rủi ro phù hợp.

Thông tin về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, ông Lê Hồng Thăng cho biết, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; hỗ trợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thông tin về thị trường và cơ hội khi một số hiệp định thương mại tự do có hiệu lực... Thời gian tới, Sở sẽ triển khai hàng loạt chương trình kết nối giữa Hà Nội với các địa phương về tiêu thụ sản phẩm, tìm nguồn nguyên liệu… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất; tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí ngân hàng…

Với tâm thế chủ động “sống chung với dịch bệnh”, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được giảm thiểu. Và khi dịch được khống chế, sự chủ động này sẽ là một lợi thế giúp doanh nghiệp Thủ đô bật dậy mạnh mẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khám phá ngã ba Tuần - nơi an giấc nghìn thu của 2 vua, 9 chúa nhà Nguyễn
    Khu vực ngã ba Bằng Lãng (xã Hương Thọ, TP Huế) là hợp nguồn tạo thành sông Hương với vị thế đất đặc biệt nên được các vua chúa nhà Nguyễn chọn làm nơi an nghỉ cuối đời.
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
    Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBND - UBMTTQ) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình tiêu biểu được quận lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
  • Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố Hà Nội quyết định 17 nội dung về 4 nhóm vấn đề
    “Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.
Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội: Nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO