Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

VnE| 14/03/2018 12:38

Bae Yong Joon nghỉ đóng phim để tập trung quản lý nghệ sĩ, còn Lee Byung Hun và Jang Dong Gun xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh ăn khách.

Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Cha In Pyo sinh năm 1967, gia nhập làng giải trí năm 20 tuổi. Theo Daum, In Pyo toát lên khí chất ngôi sao qua hàng lông mày rậm, đôi mắt đa tình và dáng mũi cao thẳng. Khuôn mặt góc cạnh, nam tính của anh phù hợp với hình tượng nhân vật mạnh mẽ, quyết đoán trong phim "Tình anh trao em", "Anh và em", "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", "Ông trùm", "Pháo hoa"... 

Suốt 30 năm qua, Cha In Pyo chưa từng dính scandal. Anh kết hôn với diễn viên Shin Ae Ra hồi năm 1995, có một con trai và hai con gái nuôi. Vợ chồng anh được yêu mến nhờ tình yêu son sắt, nghĩa cử cao đẹp dành cho những mảnh đời bất hạnh và đỡ đầu hàng trăm trẻ mồ côi. 
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Choi Soo Jong sinh năm 1962, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn với vai San Hiếc (Chan Hyuk) trong "Mối tình đầu". Anh cũng tham gia các phim "Ghen tuông", "Trong vòng khói lửa", "Thảo nguyên xanh", "Giấc mơ đế vương"...

Ngoài đời, tài tử và diễn viên Ha Hee Ra từng được xem là đôi vợ chồng mẫu mực của showbiz Hàn. Theo Naver, họ có hai con, đều thành đạt và ngoan ngoãn. Tuy nhiên, năm 2013, trên sóng truyền hình, anh thừa nhận đã hành hung vợ vì say rượu. Điều này khiến Choi Soo Jong mất điểm trong mắt người hâm mộ. Đến nay, anh vẫn đóng phim nhưng đã qua thời vàng son. 
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Bae Yong Joon sinh năm 1972, xuất thân giàu có nhưng sa cơ vì gia đình phá sản. Trước khi trở thành niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc, anh từng trải qua nhiều công việc chân tay như khuân vác thuê, bán báo dạo, đánh giày, phục vụ quán ăn hay nhân viên trường quay... Tài tử được mệnh danh là Ông hoàng Hallyu nhờ hào quang của phim Lương tri tuổi trẻ, Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn, Bản tình ca mùa đông, Thái vương tứ Thần ký... Gần 10 năm nay, anh không đóng phim mà tập trung điều hành công ty KeyEast Entertainment và quản lý nghệ sĩ. Anh kết hôn với diễn viên thua 13 tuổi - Park Soo Jin - hồi năm 2015. Vợ chồng Bae Yong Joon sống trong biệt thự cao cấp rộng tới 115 mét vuông ở khu quý tộc Seongbuk-dong (Seoul, Hàn Quốc) - trị giá 6 tỷ won (120 tỷ đồng). Cặp sao sinh con trai năm 2016 và đang chờ đón con thứ hai trong năm nay.
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Jang Dong Gun sinh năm 1972, ghi dấu ấn với "Anh em nhà bác sĩ", "Người mẫu", "Tình yêu trong sáng", "Phẩm chất quý ông"... Suốt thập niên 1990, anh là diễn viên được trả cát-xê cao nhất (cả quảng cáo lẫn phim). Sau năm 2000, tài tử không nhận phim truyền hình mà chuyển hẳn sang điện ảnh vì "mong được biết đến như một diễn viên giỏi hơn là ngôi sao có ngoại hình đẹp". Các dự án màn bạc giúp anh khẳng định tài diễn xuất gồm "Cờ bay phấp phới", "Bão táp", "Con đường chiến binh"...

Ngôi sao 46 tuổi hiện sống hạnh phúc bên diễn viên Go So Young và hai con (một trai, một gái). Cặp sao chăm chỉ làm từ thiện và không tiết lộ hình ảnh con vì muốn hai bé có tuổi thơ bình yên, không bị áp lực khi có bố mẹ nổi tiếng.
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Lee Byung Hun sinh năm 1970, đóng phim từ năm 1991. Nhờ gương mặt nam tính, anh thường được giao những vai góc cạnh, có số phận thăng trầm. Diễn viên được biết đến qua "Những tay đua kiệt xuất", "Một cho tất cả", "Những ngày tươi đẹp", "Mật danh Iris", bom tấn "Masquerade"... và thuộc số ít diễn viên Hàn tạo được danh tiếng ở Hollywood. 

Tài tử kết hôn với diễn viên Lee Min Jung hồi tháng 8-2013, sinh con trai năm 2015. Anh có biệt danh "ngôi sao lắm tài nhiều tật" vì vướng loạt scandal cặp kè người mẫu trẻ, lộ video nhạy cảm... Ngoài diễn xuất, Lee Byung Hun còn là doanh nhân giàu có, điều hành công ty BH Entertainment và quản lý nhiều ngôi sao hàng đầu như Han Ga In, Han Hyo Joo, Go Soo hay Jin Goo...
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Han Jae Suk sinh năm 1973, hoạt động nghệ thuật từ năm 1994. Anh lưu dấu ấn với những vai lãng tử, chân thành nhưng gặp bất hạnh trong tình yêu qua "Người mẫu", "Hoa hướng dương", "Tình yêu trong sáng", "Giày thủy tinh", "Cô gái mặt trời"... Ở tuổi 45, anh vẫn đóng phim nhưng kén dự án.

Theo Naver, Han Jae Suk là con trai của chủ tập đoàn KIA - doanh nghiệp ôtô lớn nhất Hàn Quốc. Anh không muốn kế nghiệp kinh doanh của gia đình vì quá yêu diễn xuất. Hiện tài tử sống hạnh phúc bên diễn viên Park Sol Mi. Họ bén duyên khi hợp tác trong phim hồi năm 2009, kết hôn năm 2013 và có hai con gái. Trên trang cá nhân, Park Sol Mi thường chia sẻ ảnh gia đình, nhận được nhiều lời khen của fan.
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Ahn Jae Wook sinh năm 1971, để lại nhiều ký ức đẹp với khán giả Châu Á trong các phim ăn khách như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Hoa hướng dương, Tạm biệt tình yêu của tôi... Theo Daum, tài tử vụt mất hào quang vì không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Ước mơ vươn tới một ngôi sao, vì bệnh tật và không thể cạnh tranh với dàn sao nam trẻ lứa 8x, 9x. Sau ca phẫu thuật não hồi năm 2013, Ahn Jae Wook nỗ lực vực dậy sự nghiệp và rẽ sang nhạc kịch. Nhờ vậy, anh quen biết và nên duyên vợ chồng với diễn viên kém 9 tuổi - Choi Hyun Joo. Cô là người giúp tài tử hồi sinh sau bạo bệnh. Vợ chồng sao có một con gái.
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Kim Min Jong sinh năm 1971, gia nhập làng giải trí từ năm 1988, nổi tiếng với "Cảm xúc", "Áo cưới", "Chàng trai đáng yêu", "Thiên thần hộ mệnh", "Phẩm chất quý ông"... Theo Naver, xét về âm nhạc và diễn xuất, anh hơn hẳn Jang Dong Gun và Bae Yong Joon. "Thiên vương Hong Kong" Lưu Đức Hoa từng nói: "Kim Min Jong là nghệ sĩ tài năng bậc nhất. Tôi chưa từng thấy ngôi sao nào đẹp trai đến thế".

Sau khi tiết lộ bị lừa mất trắng gia sản trên sóng truyền hình hồi năm 2013, Kim Min Jong dần lấy lại tinh thần. Hiện tài tử là giám đốc của SM C&C - thuộc SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Ở tuổi 47, anh giàu có và vẫn độc thân, trong khi dàn tình cũ như Lee Seung Yeon, Song Hye Kyo đã yên bề gia thất.
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Son Ji Chang sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn suốt thập niên 1990. Các phim ăn khách của anh gồm Hoa cúc vàng, Cảm xúc, Cú nhảy cuối cùng, Xúc cảm, Sự thật... Anh còn thành công với vai trò ca sĩ của nhóm The Blue (cùng Kim Min Jong). Từ năm 2004, diễn viên rút lui khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh và hiện là doanh nhân thành đạt.

Tài tử có cuộc hôn nhân 20 năm hạnh phúc cùng diễn viên Oh Yeon Soo. Họ quen biết từ bé và yêu nhau khi Ji Chang đã là ngôi sao nổi tiếng, còn Yeon Soo mới chập chững vào nghề. Từ năm 2014, vợ chồng anh sang Mỹ định cư để tiện việc học hành của hai con. Hồi tháng 9-2017, anh tái xuất trong chương trình giải trí của đài SBS nhân chuyến về nước thăm người thân. Tài tử khiến fan xúc động khi kể lại hành trình nghệ thuật thời trẻ, chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ và tự hào khi các con tài giỏi.
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Lee Jong Won sinh năm 1969, thành danh cùng thời Jang Dong Gun và Bae Yong Joon. Anh thường đóng vai sở khanh, phản diện, nổi bật nhất là phim "Cú nhảy cuối cùng", "Lương tri tuổi trẻ", "Khăn tay vàng", "Lối sống sai lầm"... 

Khác với những nhân vật âm mưu và thủ đoạn trên phim, ngoài đời anh vui vẻ, chăm làm từ thiện. Lee Jong Won lập gia đình năm 1999, có hai con - một trai, một gái. Ở tuổi 49, anh vẫn đóng phim và hạn chế nhận vai ác vì sợ con gái buồn, theo Daum.
(0) Bình luận
  • Nhà văn Đức Anh: “Viết văn hay viết phê bình đều cần phải có đầy năng lượng…”
    Nhà văn Đức Anh Kostroma (sinh năm 1993, tại Nga) từng “chào sân” với các tác phẩm ấn tượng như “Thiên thần mù sương”, “Tường lửa”, “Đảo bạo bệnh”. Hành trình sáng tạo đầy bản lĩnh của anh đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. Giải thưởng “Tác giả trẻ” năm 2023 của Hội Nhà văn Việt Nam đã gọi tên anh cùng với tiểu thuyết “Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời”, bởi đã dám dấn thân thể hiện thế giới quan của “người đi khai phá nét kiêu sa” trong cuộc sống.
  • Người lính và mùa xuân đất nước muôn đời
    Nguyễn Khoa Điềm là tác giả lớn của nền thơ Việt Nam hiện đại. Ông góp vào gia tài thơ ca Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có bài “Đồng dao mùa xuân”. “Đồng dao mùa xuân” được sáng tác vào tháng 12/1994, in trong sách “Thơ Nguyễn Khoa Điềm - Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn” (Nxb Văn học, Hà Nội, 2011). Tác phẩm gồm 9 khổ với 33 dòng thơ, theo thể 4 chữ với phong cách đồng dao. Bài thơ được xem là một trong những tác phẩm thành công trong việc khắc họa hình tượng người lính.
  • Văn học Việt Nam đương đại - những tác động và chuyển đổi tích cực
    Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, văn học và các loại hình nghệ thuật khác đang đối mặt với những thách thức của quá trình sáng tạo và tiếp nhận. Làm sao để công chúng Việt Nam không lãng quên văn hóa đọc, văn hóa thưởng thức và cảm thụ các bộ môn nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, múa, ca nhạc, hội họa… trước sự “bành trướng” của loại hình nghe nhìn, sự “cám dỗ” của điện thoại thông minh cùng các thiết bị điện tử và internet? Đối mặt với những thách thức ấy, các chủ thể sáng tạo đã nỗ lực như thế nào để
  • Chuyện phố - Tiếp nối hành trình trăn trở về thế sự
    Chiều ngày 25/3/2024, NXB Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ môn Lý luận văn học - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm “Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại” tại sảnh Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tới dự tọa đàm có đại diện của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Nhà xuất bản, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng đông đảo bạn đọc trẻ.
  • Lắng mình trong những mạch nguồn văn hóa
    Họa sĩ Trần Thị Thu (Thu Trần) bề ngoài có vẻ xù xì, gai góc đối với những ai lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bên trong chị lại là người “khát sống, khát yêu” và say mê sáng tạo trong cõi riêng của mình. Không những là họa sĩ vẽ lụa đầy ngẫu hứng, phiêu lưu, chị còn thỏa lòng mình trên những tác phẩm hội họa hoành tráng theo phong cách biểu hiện, trừu tượng. Tranh hoành tráng của Trần Thị Thu cũng giống con người chị, thô ráp mà thâm trầm, tĩnh lặng mà nồng nàn, tầng tầng lớp lớp câu chuyện ẩn trong những mạch nguồn văn hóa mà chị gắn bó, tự thân tìm hiểu đến ngọn ngành.
  • Nhà văn Lê Minh Khuê xa & gần
    Nhà văn Lê Minh Khuê (sinh năm 1949, tại xã An Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từng là phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng, Báo Tiền phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; sau 1975 là phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, biên tập viên Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO