Đón đầu thông cao tốc nối Hải Phòng - Hạ Long, giới đầu tư “săn” bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh

PV| 25/12/2017 12:33

“Với tuyến Hải Phòng - Hạ Long được thông xe, có thể nói FLC Hạ Long đã hội tụ đầy đủ ba tiêu chí làm nên một dự án đẹp về vị trí, vượng về tài khí, đó là ‘nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ’”, ông Hoàng Quế Linh - Phó tổng giám đốc Diamond Invest Holdings - nhận xét.

Giao thông đi trước…

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông luôn được ví như huyết mạch phát triển kinh tế - xã hội, thì việc đầu tư vào hệ thống cầu, đường để mở đường các ngành kinh tế khác luôn được đánh giá là “đồng tiền khôn đi trước” của các địa phương, đặc biệt là những tỉnh có lợi thế về thương mại và du lịch, vốn trông chờ chủ yếu vào lưu lượng khách.


Sớm ý thức được vấn đề này, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh vạch ra ba đột phá chiến lược để khai thác thế mạnh đặc biệt của tỉnh, trong đó có nhiệm vụ tạo chuyển biến về hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, khắc phục điểm nghẽn từng cản trở trực tiếp các kế hoạch phát triển của tỉnh.


Nhờ thành công trong việc đa dạng hóa nguồn lực ưu tiên phát triển giao thông, nhiều dự án cầu đường tại Quảng Ninh đã nhanh chóng thành hình, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất mỏ, cũng như mở ra sức hút lớn của tỉnh.


Gần đây nhất, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp tới, dự kiến dự án cao tốc Hải Phòng - Hạ Long sẽ được hoàn thiện và thông toàn tuyến sau ba năm thi công.


Tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng cách giữa Hạ Long và Hải Phòng xuống còn 25 km, thay vì khoảng 70 km như hiện nay.Đây là một tin mừng lớn đối với khách di chuyển theo cung đường Hà Nội –Hạ Long, khi thời gian dịch chuyển bằng ô tô sẽ giảm từ khoảng 3 giờ rưỡi xuống còn 1 giờ rưỡi, nhất trong trong giai đoạn cao điểm về dịch chuyển, nghỉ lễ và du lịch cận Tết.


Cũng trong quý I/2018, cùng với việc hoàn thành dự án cao tốc Hải Phòng -Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh dự kiến hoàn thành các dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, sân bay Vân Đồn… giúp đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng giao thông.


… dự án theo sau


Thực tế cho thấy hạ tầng giao thông nối Quảng Ninh và các vùng lân cận được cải thiện đã tác động không nhỏ tới thị trường bất động sản Quảng Ninh.


Không chỉ đón nhận sự xuất hiện của nhiều ông lớn bất động sản như FLC Group, BIM Group, VinGroup, Sun Group, Tập đoàn Tuần Châu… với hàng loạt dự án khu nghỉ dưỡng, công viên, khu đô thị, tổ hợp thương mại giải trí có quy mô lớn, tỉnh còn thu hút tập đoàn quốc tế với các dự án khách sạn 5 sao như Wyndham Starwoodcủa Mỹ,Amata của Thái Lan… khiến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thêm sôi động.


Trong bối cảnh phân khúc “chiếu trên” quy tụ nhiều anh tài, thì nhiều nhà quan sát tỏ ra ngạc nhiên khi một dự án mới được ra mắt gần đây củachủ đầu tư Tập đoàn FLC vẫn có thể khuấy động thị trường.


FLC Hạ Long Bay Golf Club & Luxury Resort có tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, là quần thể nghỉ dưỡng 5 sao trên đồi duy nhất tại trung tâm Hạ Long, bao gồm khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel 644 căn hộ và khu biệt thự FLC Grand Villa hơn 300 căn, bao quanh bởi sân golf 18 hố trên đồi có tầm nhìn ôm trọn kỳ quan thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long.

Đón đầu thông cao tốc nối Hải Phòng - Hạ Long, giới đầu tư “săn” bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh

 Quần thể FLC Hạ Long Bay Golf Club & Luxury Resort

Nhờ những yếu tố độc đáo thuộc dạng “hàng hiếm”, hơn 90% căn hộ khách sạn và 150 căn biệt thự đã có khách đặt chỗ, theo thông tin từ đại diện Tập đoàn FLC.

“Tam cận lộ”


“Toàn bộ quần thể nghỉ dưỡng và sân golf FLC Hạ Long dự kiến hoàn thiện vào quý II/2018, đảm bảo về sản phẩm thực tế bàn giao cho khách hàng, nên được đánh giá cao so với các dự án khác được chủ đầu tư rao bán, nhưng trên thực tế vẫn đang nằm trên giấy”, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc kinh doanh dự án FLC, lý giải một phần sức hút đầu tư của FLC Hạ Long.


Theo các chuyên gia bất động sản, trong phân khúc thị trường cao cấp, chỉ việc hơn kém nhau một vài yếu tố cũng khiến mức giá và độ hút khách của các sản phẩm trở nên chênh lệnh.


“Với tuyến Hải Phòng - Hạ Longđược thông xe, có thể nói FLC Hạ Long đã hội tụ đầy đủ ba tiêu chí làm nên một dự án đẹp về vị trí, vượng về tài khí, đó là ‘nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ’. Điều này tác động rất lớn tới quyết định xuống tiền của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng thượng lưu”, ông Hoàng Quế Linh - Phó tổng giám đốc Diamond Invest Holdings – nhận xét.


Đại diện chủ đầu tư Tập đoàn FLC cho biết bên cạnh dòng sản phẩm biệt thự hướng vịnh dành cho phân khúc khách cao cấp, thì số lượng đặt chỗ đối với dòng sản phẩm condotel FLC Hạ Long có phần nhộn nhịp hơn. Lý do là bởi condotel FLC Hạ Long cũng hưởng mọi tiện ích của quần thể và sở hữu vị trí đắc địa giống villa, nhưng diện tích đa dạng hơn, linh động hơn trong việc phục vụ các nhu cầu đầu tư khác nhau.

Đón đầu thông cao tốc nối Hải Phòng - Hạ Long, giới đầu tư “săn” bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh

Condotel FLC Grand Hotel Hạ Long

Được xây dựng trên tổng diện tích 1,7 ha, toàn bộ căn hộ tiêu chuẩn từ tầng 4 - 12 của FLC Grand Hotel Hạ Long có tầm nhìn rộng mở hướng vịnh và sân golf. Lên cao hơn, từ tầng 13 đến tầng 19 là những căn hộ hạng sang với nội thất cao cấp, tầm nhìn bao trọn toàn bộ vịnh và thành phố Hạ Long. Đặc biệt, FLC Hạ Long là dự án đầu tiên tại Quảng Ninh có phòng Tổng thống với diện tích gần 1.000 m2, được trang bị bể bơi trong nhà. 

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Đón đầu thông cao tốc nối Hải Phòng - Hạ Long, giới đầu tư “săn” bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO