Đồng chí Lê Quang Long được bầu làm Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Hanoimoi| 02/08/2020 10:15

Chiều 1-8, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và tiến hành phiên bế mạc.

Đồng chí Lê Quang Long được bầu làm Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự phiên bế mạc đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Trước đó, tại phiên họp buổi sáng (1-8), đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quang Long, Phó Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (khóa I), Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp, Đoàn Chủ tịch cũng đã báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho đảng bộ dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ II.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần thi đua yêu nước hoàn thành hai nhiệm vụ trọng tâm đó là: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội và nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chất lượng phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đảng bộ.

Cùng với đó, đảng bộ thực hiện hai giải pháp chủ yếu: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng. Qua đó, xây dựng Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Lê Quang Long được bầu làm Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO