Đống Đa, Hà Nội : Phường Láng Hạ, bếp than đun bên trạm biến áp, vỉa hè lòng đường buôn bán tràn lan

Bài và Ảnh: Nguyễn Trường, Tùng Nguyễn| 22/03/2019 22:31

Hiện tượng người dân bán hàng quán vây quanh trạm biến áp, trụ điện, bốt điện, vỉa hè lòng đường lấn chiếm gây bức xúc dư luận.

Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, trong khi hầu hết các phường, quận trong nội thành đều ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm trật tự lấn chiếm, lòng lề đường, vỉa hè dừng đỗ xe sai quy định. Thì vẫn còn một số phường vẫn chưa làm hết trách nhiệm của mình.

Theo phản ánh của người dân cũng như người tham gia giao thông, trên địa bàn phường Láng Hạ. Tình trạng nhếc nhác, lộn xộn, hàng quán vây quanh trụ điện, bốt điện nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao, việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, xe cộ vô tư dừng đỗ, mặc dù tuyến phố đã được gắn biển báo cấm dừng, đỗ.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Hà Nội trong nhiều ngày cho thấy, hầu hết các tuyến phố trên địa bàn phường Láng Hạ. Tình trạng vỉa hè tại tuyến đường Láng Hạ các ngõ rộng, lớn đều bị chiếm dụng diễn ra tràn lan.

Tại đây các chủ quán vẫn ngang nhiên trưng ô bạt, bàn ghế bừa bãi, cản trở nghiêm trọng việc lưu thông của người dân đi lại. Thực trạng chiếm dụng vỉa hè, ngõ phố để kinh doanh thu lợi đang tạo nên một hình ảnh nhếc nhác, lộn xộn trong mắt người dân những vi phạm này đi ngược lại với chủ trương kiên quyết xử lý vi phạm trật tự đô thị của thành phố. Nhiều người dân trong khu vực đang đặt câu hỏi: Tình trạng này diễn ra công khai nhưng vì sao vẫn qua mặt được cơ quan chức năng và lực lượng công an phường sở tại? Mặc dù những vi phạm trên chỉ cách trụ sở công an phường không xa, phải chăng cơ quan chức năng phường Láng Hạ, mà nòng cốt là lực lượng công an phường đang “Phớt lờ” chỉ đạo của UBND Thành Phố Hà Nội. Vấn đề này là đang đi ngược lại của ban chỉ đạo 197 coi thường mệnh lệnh 02 của giám đốc công an TP về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố năm 2018. Thế nhưng trong thời gian dài vừa qua không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm tra xử lý (!?). Vậy lực lượng chức năng đang làm gì ? Có biết sự việc đang diễn ra hàng ngày hay không?

Trước tình trạng vi phạm trên, Báo Người Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội, công an quận Đống Đa, phòng quản lý đô thị, công ty điện lực Đống Đa, cần sớm vào cuộc giải quyết nhanh chóng vấn đề theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo cho người dân sinh sống và tham gia giao thông được an toàn, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Các cơ quan liên quan nói gì về sự việc trên, chúng tôi Báo Người Hà Nội sẽ tiếp tục phản ánh tới bạn đọc.

Đây là một số hình ảnh vi phạm trên địa bàn.

Đống Đa, Hà Nội : Phường Láng Hạ, bếp than đun bên trạm biến áp, vỉa hè lòng đường buôn bán tràn lan

Lá nếp được bày bán ngang nhiên trên vỉa hè.

Đống Đa, Hà Nội : Phường Láng Hạ, bếp than đun bên trạm biến áp, vỉa hè lòng đường buôn bán tràn lan

Bốt điện thì rời trụ, xe máy đỗ tràn lan vỉa hè, ô tô đỗ lấn lòng đường, người tham gia giao thông đi trên vỉa hè.

Đống Đa, Hà Nội : Phường Láng Hạ, bếp than đun bên trạm biến áp, vỉa hè lòng đường buôn bán tràn lan

Bếp than của người dân buôn bán được đun sát trạm biến áp.

Đống Đa, Hà Nội : Phường Láng Hạ, bếp than đun bên trạm biến áp, vỉa hè lòng đường buôn bán tràn lan

Vỉa hè làm nơi bán trà đá, nghỉ ngơi của xe ôm.
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Đống Đa, Hà Nội : Phường Láng Hạ, bếp than đun bên trạm biến áp, vỉa hè lòng đường buôn bán tràn lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO